TP.HCM: Kiểm tra 20 cơ sở hoạt động giáo dục kỹ năng sống

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tổ chức đoàn kiểm tra tình hình hoạt động tại các đơn vị được cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa từ ngày 24-12.

Sở GD&ĐT vừa đưa ra kế hoạch kiểm tra 20 cơ sở được cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 trong một tiết học kỹ năng sống.

Danh sách cơ sở sẽ được kiểm tra trong thời gian tới:

Danh sách do Sở GD&ĐT cung cấp. Ảnh: BT

Nội dung kiểm tra bao gồm: Tình hình hoạt động của công ty; chế độ thông tin, báo cáo đối với cơ sở giáo dục được cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa; chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục trực thuộc; chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường học.

Thời gian kiểm tra chia làm ba đợt. Đợt 1 là từ ngày 24 đến 28-1-2018, đợt 2 từ ngày 14 đến 19-1-2019 và đợt 3 từ ngày 28-2 đến 6-3-2019.

Lịch kiểm tra cụ thể của đơn vị sẽ được thông báo và đăng trên lịch công tác tuần của Sở GD&ĐT trước bảy ngày kể từ ngày được thông báo.

Được biết đến thời điểm hiện nay, Sở GD&ĐT đã cấp phép hoạt động cho 67 trung tâm giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết những đơn vị này đã được Sở thẩm định trên cơ sở tham mưu UBND TP.HCM ra quyết định thủ tục hành chính cấp phép và những quy định của Bộ GD&ĐT về các điều kiện đảm bảo hoạt động.

Trước đó, tại hội nghị định hướng công tác giáo dục kỹ năng sống trong trường học năm học 2018-2019, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, yêu cầu tất cả đơn vị trường học trong năm học 2018-2019 phải đưa giáo dục kỹ năng sống vào một trong những hoạt động bắt buộc của buổi học thứ hai (đối với các trường tổ chức dạy học hai buổi/ngày), đồng thời đưa vào kế hoạch hoạt động của đơn vị để Sở GD&ĐT phê duyệt vào mỗi đầu năm học. Khi thực hiện ký kết với các đơn vị đào tạo, trường học cần quan tâm và đảm bảo ba yếu tố gồm tính pháp lý của đơn vị hợp tác (được cấp phép hay chưa), đội ngũ giáo viên và chất lượng chương trình đào tạo. 

Về vấn đề thu phí cho hoạt động này, lãnh đạo Sở GD&ĐT nhấn mạnh phải có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Tất cả khoản thu-chi phải được thực hiện công khai, minh bạch trong hội đồng sư phạm, có chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tất cả học sinh đều được tiếp cận hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.