TP.HCM: Không tuyển sinh vào lớp 10 tích hợp tại 4 trường THPT

(PLO)- Trường THPT Võ Thị Sáu, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Thủ Đức và THPT Nguyễn Hữu Cầu sẽ không tuyển sinh vào lớp 10 tích hợp năm học 2021-2022.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo về việc không tuyển sinh vào lớp 10 tích hợp ở một số trường THPT trong năm học 2021-2022.

Căn cứ Quyết định số 977 của UBND TP về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2021-2022;

Theo thông báo số 1092 của Sở GD&ĐT về việc tuyển sinh vào lớp 10 tích hợp năm học 2021-2022, trong đó có tổ chức tuyển sinh ở 4 trường THPT Võ Thị Sáu, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Thủ Đức, THPT Nguyễn Hữu Cầu với chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tích hợp của 4 trường THPT

Đến 17 giờ ngày 10-5, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng tích hợp của bốn trường trên đều không đủ để mở lớp theo Quyết định của UBND TP về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2021-2022.

Do đó, Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo trường THPT Võ Thị Sáu, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Thủ Đức và THPT Nguyễn Hữu Cầu sẽ không tuyển sinh vào lớp 10 tích hợp trong năm học 2021-2022.

Trước đó, theo kế hoạch tuyển sinh có 13 trường THPT tuyển sinh lớp 10 tích hợp. Tuy nhiên, do không đủ số lượng học sinh đăng ký nên dừng tuyển sinh tại 4 trường.

Do đó, hiện nay chỉ còn 9 trường THPT tuyển sinh vào lớp 10 tích hợp gồm THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Lương Thế Vinh, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Gia Định, THPT Phú Nhuận, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Hữu Huân.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, tổng số thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 năm nay là 83.324. 

Đến thời điểm này, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra ngày 2 và 3-6. Tham dự kỳ thi thí sinh sẽ thi viết ba môn văn, toán, Anh. Trong đó văn, toán có thời gian 120 phút, tiếng Anh là 90 phút

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.