TP.HCM: Không tổ chức thi, khảo sát xếp lớp

(PLO)- Đó là chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM đến các trường trung học trên địa bàn TP về xây dựng kế hoạch năm học và chuẩn bị triển khai các hoạt động cho năm học mới 2017-2018. 

Theo đó, các trường dạy học một buổi/ngày thực hiện thời lượng dạy học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Các trường dạy học hai buổi/ngày cần có kế hoạch chi tiết và tách biệt giữa chương trình học chính khóa và chương trình buổi hai. Cụ thể là thời lượng cho chương trình buổi hai dành một nửa cho luyện tập văn hóa, một nửa cho các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, trải nghiệm thực tiễn, phát triển năng khiếu.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các trường THCS, THPT tiếp nhận danh sách học sinh (HS) đầu cấp (lớp 6, lớp 10) và làm thủ tục nhập học, lập danh sách HS chính thức, sắp xếp lớp và có kế hoạch giới thiệu về nhà trường. Các trường không sắp xếp HS các lớp không chuyên vào học chung với HS chuyên, nếu phải ghép vì ít HS thì phải được sự đồng ý của Sở GD&ĐT.

Đáng lưu ý, Sở còn chỉ đạo các trường không tổ chức dạy học, bồi dưỡng, phụ đạo HS đầu cấp trước ngày tựu trường. Không tổ chức thi (hoặc kiểm tra, khảo sát…) ở bất kỳ khối lớp nào để xếp lớp cho HS khi chuẩn bị vào năm học.

Học sinh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú) sinh hoạt trong một hoạt động ngoài giờ học tại trường.

Riêng các trường ngoài công lập, chỉ được tập trung HS và tổ chức dạy học ôn tập trong vòng một tháng trước ngày tựu trường theo quy định của TP. Không được thu học phí cho thời gian học, ôn tập (nếu có) trước ngày tựu trường.

Về đồng phục HS, Sở yêu cầu những thay đổi về đồng phục của nhà trường (nếu có) chỉ quy định với các HS đầu cấp học, tránh các đồng phục cầu kỳ, phức tạp. Không được bắt buộc HS phải mua đồng phục tại một nơi quy định nào. Về các khoản thu đầu năm học, Sở cũng chỉ đạo các trường không thu dồn nhiều khoản vào đầu năm học, tránh gây áp lực tài chính lên phụ huynh, HS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.