TP.HCM: Không tổ chức học trực tuyến thì không thu học phí

(PLO)- Trong thời gian học sinh ngừng đến trường để phòng dịch, trường chỉ được thu học phí khi tổ chức học trực tuyến.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về thu học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 khi học sinh đi học lại sau thời gian ngừng đến trường để phòng dịch COVID-19. 

Học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Thủ Đức học trực tuyến trong thời gian tạm dừng đến trường. Ảnh: NQ

Thời gian thu học phí và các khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định.

Cụ thể, về học phí các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập được thu không quá 9 tháng. Trong thời gian học sinh, sinh viên, học viên ngừng học để tránh dịch, nếu trường không tổ chức học trực tuyến thì không được thu học phí. Chỉ được thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù.

Các khoản thu thỏa thuận gồm tiền học 2 buổi/ngày, chương trình ngoại khóa và các nội dung khác sẽ thu thời gian thực học. Không được thu các khoản này trong thời gian học sinh ngừng đến trường.

Về khoản thu thực hiện đề án "Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” là thỏa thuận theo nhu cầu của phụ huynh đăng ký tham gia. Để đảm bảo chi phí cho chương trình trong năm học, mức thu này được thu theo định kỳ, có thể thu theo quý, học kỳ hoặc năm học.

Các trường phải công khai mức thu học phí và các khoản thu khác.

Cạnh đó, Sở GD&ĐT TP cũng đề nghị các trường thu tiền bằng phương thức không dùng tiền mặt với nhiều hình thức không giới hạn.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường phải tổ chức gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh về các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và tạo được sự đồng thuận.

Nếu tổ chức học trực tuyến thì cần căn cứ vào thực tế triển khai, các chi phí phát sinh, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học để có các khoản thu hợp lý.  Nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.