TP.HCM không tăng học phí trong năm học tới

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết dự kiến năm học 2018-2019 TP.HCM sẽ không tăng học phí so với năm học 2017-2018.

Sở GD&ĐT đã tổ chức họp lấy ý kiến về mức thu học phí năm học 2018-2019, đồng thời gửi Sở Tài chính lấy ý kiến thẩm định về mức thu học phí năm học mới để tổng hợp trình UBND TP.HCM.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (quận Gò Vấp) trong một buổi lễ chào cờ.

Dự kiến năm học 2018-2019 sẽ không thay đổi học phí so với năm học 2017- 2018.

Như vậy, năm học 2018-2019, mức học phí các trường công lập từ bậc mầm non đến THPT giữ nguyên như mức thu từ năm 2017-2018. Riêng mức học phí đối với hệ giáo dục thường xuyên được điều chỉnh lại, cụ thể: Các cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn.

Trong đó, nhóm 1 là học sinh các quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân.

Nhóm 2: Học sinh ở các trường thuộc các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè.

Học sinh chuyên trong các trường THPT chuyên và THPT công lập có lớp chuyên không thu học phí.

Riêng với khoản thu trường tiên tiến theo xu thế hội nhập và các khoản thu khác: Sở GD&ĐT TP.HCM chịu trách nhiệm với Sở Tài chính hướng dẫn quy định nội dung thu và sử dụng mức thu của các trường tiên tiến theo Quyết định 3968 của UBND TP.HCM, các khoản thu khác (tổ chức dạy học hai buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, tổ chức phục vụ bán trú…) và các khoản thu hộ, chi hộ của ngành GD&ĐT trước khi vào năm học mới.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc trên địa bàn TP.HCM, UBND TP.HCM đề xuất, chấp thuận cơ chế hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên được chủ động căn cứ mức trần học phí từng năm học từ năm học 2016-2017 đến năm 2020-2021 để xác định mức thu cụ thể cho các đối tượng, nhóm ngành nghề đào tạo tương ứng theo từng năm học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.