TP.HCM khẩn trương cấp CCCD cho học sinh

(PLO)- Việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho học sinh (HS) trong độ tuổi được hoàn thành trước ngày 31-3.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về phối hợp cấp CCCD gắn chip cho HS trong độ tuổi được cấp.

Văn bản được gửi đến Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện TP Thủ Đức; Hiệu trưởng các trường THPT, THPT có nhiều cấp học; Giám đốc các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Công an cấp CCCD gắn chíp cho học sinh. Ảnh: TRẦN MINH

Công an cấp CCCD gắn chíp cho học sinh. Ảnh: TRẦN MINH

Thực hiện kế hoạch công tác của Tổ giúp việc Đề án 06 về cấp mã định danh cá nhân cho trẻ trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi) và cấp CCCD có gắn chip cho HS lớp 9, 10, 11, 12.

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai tổ chức tập trung cho HS trong độ tuổi được cấp CCCD gắn chip (theo danh sách đã báo cáo về Sở GD&ĐT) đến các trạm hỗ trợ cấp CCCD tại địa phương, hoàn thành trước ngày 31-3-2023.

HS khi đi phải mang theo Thông báo định danh cá nhân (trường hợp thất lạc thông báo định danh cá nhân thì phải chuẩn bị các thông tin gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, họ và tên cha, họ và tên mẹ, địa chỉ thường trú).

Trường hợp HS không tham gia cấp CCCD tập trung, đơn vị thông báo cho học sinh, phụ huynh đưa học sinh đến các trạm hỗ trợ cấp CCCD tại địa phương và hoàn thành trước 31-3.

Thời gian làm việc của trạm hỗ trợ cấp CCCD từ 7 giờ đến 21 giờ.

Trước đó, như PLO có đưa tin, Công an TP.HCM đã ra thông báo về việc mở cao điểm cấp CCCD gắn chíp kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân trong độ tuổi thi tuyển sinh năm 2023 (sinh năm 2004, 2005, 2007, 2008) trên địa bàn TP, bắt đầu từ ngày 18-3 đến hết ngày 20-5.

Công an TP khẳng định sẽ đảm bảo không để sót bất kỳ trường hợp nào tham gia các kỳ thi tuyển sinh mà chưa có CCCD gắn chip.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.