TP.HCM hướng dẫn xét đặc cách tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021

(PLO)- Việc xét đặc cách tốt nghiệp THPT chỉ áp dụng cho thí sinh đăng ký dự thi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và đăng ký thi hoặc xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021.

Sở yêu cầu các đơn vị thông báo đến tất cả học sinh trong danh sách thi đợt 2 về việc tham gia thi hoặc xét đặc cách tốt nghiệp. 

Việc xét đặc cách tốt nghiệp THPT đợt 2 dành cho thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng không dự thi được do ảnh hưởng bởi COVID-19 và có nguyện vọng xét đặc cách tốt nghiệp.

Lưu ý, việc xét đặc cách tốt nghiệp THPT chỉ áp dụng cho thí sinh đăng ký dự thi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM. Các thí sinh chuyển hội đồng từ các tỉnh về TP.HCM dự thi do ảnh hưởng dịch thì phải dự thi đợt 2.

thi-tot-nghiep_SWPM

Các thí sinh chuyển hội đồng từ các tỉnh về TP.HCM dự thi do ảnh hưởng dịch thì phải dự thi đợt 2. Ảnh: N.Q

Để được xét đặc cách, thí sinh phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thí sinh đã đăng ký và đủ điều kiện thi đợt 2 theo danh sách Sở GD&ĐT phê duyệt. Không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1; không sử dụng quyền đặc cách tốt nghiệp THPT đợt 1 theo Điều 37 của Quy chế thi.

Thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 và ở nơi bị phong tỏa, cách ly phòng chống dịch theo yêu cầu của ngành y tế. Thí sinh đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Điều 37 của Quy chế thi.

Thí sinh có nguyện vọng xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 nộp đơn về cơ sở giáo dục mình đang theo học trước 16 giờ 30 ngày 30-7. Các trường có trách nhiệm hướng dẫn, thu nhận đơn, xem xét hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh, công văn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của cơ sở giáo dục nơi thí sinh đang học, danh sách tổng hợp học sinh có nguyện vọng xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngoài ra, văn bản cũng hướng dẫn việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Theo đó, học sinh dự thi đợt 1 nộp đơn phúc khảo tại cơ sở giáo dục mình đang theo học trước 17 giờ 5-8. Trường học chủ động hình thức đăng ký trực tuyến, nộp đơn qua hệ thống bưu điện.

Trường học có trách nhiệm hướng dẫn, thu nhận đơn, cập nhận danh sách học sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi và báo cáo trên phần mềm của phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng. Hồ sơ gồm đơn phúc khảo bài thi của thí sinh; công văn đề nghị của trường nơi thí sinh đang học, danh sách học sinh có nguyện vọng phúc khảo.

 

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản tham mưu cho UBND TP đề xuất với Bộ GD&ĐT xét đặc cách cho toàn bộ thí sinh đợt 2 của TP.HCM.

Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản gửi các tỉnh thành yêu cầu phải rà soát kỹ các đối tượng dự thi để có phương án tổ chức thi phù hợp bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh.

Theo đó, thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhưng không dự thi do bị ảnh hưởng của COVID-19 và có nguyện vọng sẽ được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu thuộc diện F0, F1, F2, hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và nơi bị phong tỏa, cách ly phòng chống COVID-19 theo yêu cầu của ngành Y tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.