TP.HCM: Hơn 1 triệu học sinh ngày đầu trở lại học trực tiếp

(PLO)- Sáng 14-2, hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM bắt đầu được đến trường học trực tiếp sau thời gian dài phải ở nhà vì dịch COVID-19.

Sáng 14-2, hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM bắt đầu được đến trường học trực tiếp sau thời gian dài phải ở nhà vì dịch COVID-19, trong đó có hơn 355.000 trẻ mầm non, hơn 700.000 HS tiểu học và lớp 6.

Ghi nhận của PV tại trường Trường Tiểu học Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp, TP.HCM), công tác đón học sinh trở lại trường được chuẩn bị chu đáo, thận trọng. Học sinh được hướng dẫn đo thân nhiệt, được những chú gấu tặng kẹo chào đón ngày đầu trở lại trường.

Trong ngày đầu, giáo viên lên lớp để tập cho các em làm quen trở lại với môi trường học trực tiếp cũng như phổ biến các biện pháp phòng dịch cho các em.

Bà Lê Thụy Phượng Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, ngày 15-1 vừa qua, trường được UBND phường 13 bàn giao lại cơ sở, hằng ngày trường tổ chức khử khuẩn để đảm bảo điều kiện học sinh quay lại trường được tốt nhất. Trường cũng đã tổ chức tập huấn các phương án xử lý cho giáo viên, học sinh khi có sự cố xảy ra. Đến nay, theo khảo sát của nhà trường có trên 94% phụ huynh đồng tình cho con học trực tiếp trở lại, số em còn lại một phần ở quê chưa có điều kiện trở lại TP, một phần phụ huynh vẫn chưa yên tâm cho con đến trường. 

Về công tác đón học sinh đến trường được bắt đầu từ lúc 6 giờ, các thầy cô hướng dẫn các em đi bằng 2 cổng, khối lớp 1 và lớp 2 đến sớm và được đưa lên lớp ngay sau đó. Các khối lớp còn lại sẽ đến sau để đảm bảo không tập trung quá đông học sinh trong cùng thời điểm.

"Sau khi học xong 2 tiết đầu thì khối lớp 1 và lớp 2 được ra chơi, đến tiết 3 thì các khối còn lại ra chơi để đảm bảo giãn cách. Trong tuần đầu, nhằm mục đích chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho các em nên nhà trường chưa tổ chức bán trú, dự định sẽ tổ chức vào ngày 20-2 tới"- bà Linh chia sẻ.

Bảo Ngọc lớp 1/2 cho biết rất hào hứng đến trường gặp các bạn sau thời gian dài. "Con nôn nao gặp bạn bè, thầy cô. Đến trường thì con được các cô hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, được vui chơi với các bạn nên con rất vui"- Bảo Ngọc nói.

Cũng trong sáng nay, tại Trường mầm non Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp, TP.HCM), không khí đón và dạy học trong ngày đầu hết sức vui tươi, hào hứng.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai - Hiệu trưởng Trường mầm non Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, trong sáng nay, chỉ khối mẫu giáo từ 3-6 tuổi đến trường, riêng khối nhà trẻ thì theo tình hình qua 1-3 mới mở trở lại. Đồng thời, trước khi đến lớp, nhà trường đã gửi mẫu khai báo cho phụ huynh khai báo y tế cho các em và gửi lên group zalo từng lớp trước khi các em đến lớp. Trước đó nhà trường cũng đã thực hiện diễn tập xử lý tình huống khi trường học có ca F0 để đảm bảo quá trình hoạt động diễn ra một cách tốt nhất. Trong ảnh: Học sinh lớp lá được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn trong giờ học.

Nhân viên y tế của trường đang sửa soạn lại tủ thuốc trong phòng cách ly y tế dự phòng khi có trường hợp nghi ngờ dương tính với COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.