TP.HCM: Học trực tiếp lớp 1 sẽ được tổ chức như thế nào?

(PLO)- Trường học thuộc khu vực cấp độ 1, học sinh lớp 1 đi học một buổi/ngày, các khối khác tiếp tục học online, riêng trường Tiểu học Thạnh An học trực tiếp tất cả các khối lớp.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành một số hướng dẫn chuyên môn để tổ chức dạy học cho học sinh tiểu học theo kế hoạch của UBND TP.

Theo đó việc tổ chức học tập trực tiếp tương ứng cấp độ dịch trong giai đoạn thí điểm từ 13-12 đến 25-12.

Đối với cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 1

Học sinh lớp 1 đi học một buổi/ngày, học sinh các khối khác tiếp tục học trên môi trường internet (riêng trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ tổ chức học trực tiếp cho tất cả các khối lớp);

Bảo đảm mật độ học sinh trong một lớp, bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các phòng học theo các quy định của Bộ tiêu chí.

Học sinh trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ trong ngày đầu tiên trở lại trường. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngày đầu tiên, giáo viên làm quen với học sinh, hướng dẫn các em tham gia trực tiếp hình thành thói quen phòng dịch tại trường, chia nhóm học sinh theo năng lực và tổ chức hướng dẫn học tập theo nhóm. Những ngày tiếp theo kết hợp ôn tập, củng cố kiến thức trong giai đoạn học online song song tổ chức đạy học kiến thức mới. Tập trung các môn toán, tiếng việt, tiếng Anh.

Đối vơi các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 2

Học sinh lớp 1 đi học một buổi/ngày, mỗi buổi không quá 50% sĩ số học sinh toàn khối, học sinh các khối khác tiếp tục học trên môi trường internet (trừ trường Tiểu học Thạnh An).

Bảo đảm mật độ học sinh trong một lớp, bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các phòng học theo các quy định của Bộ tiêu chí.

Thực hiện nôi dung chuyên môn tương tự như khu vực cấp độ 1, hạn chế tổ chức các hoạt động học tập trực tiếp có tiếp xúc gần.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 3

Học sinh lớp 1 đi học ba buổi/tuần, mỗi buổi không quá 50% sĩ số học sinh toàn khối, học sinh các khối khác tiếp tục học online.

Trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ tổ chức học trực tiếp cho học sinh lớp 1, các khối khác tiếp tục học online.

Trong các ngày học sinh tham gia học trực tiếp, tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức học online, rèn luyện các kỹ năng cần thiết, không tổ chức các hoạt động học tập có tiếp xúc gần.

Đối với cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 4

Tất cả học sinh tham gia học tập trên môi trường internet.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường nắm tình hình, số lượng học sinh tiểu học chưa trở lại TP, đanh nhiễm bệnh hoặc đang phải cách ly, học sinh có bệnh lý nền và các trường hợp đặc biệt khác

Hiệu trưởng tùy theo tình hình cụ thể tiến hành biên chế tạm thời các lớp, đối với học sinh chưa trở lại TP, đang cách ly, đang nhiễm bệnh, học sinh có bệnh lý nền sẽ được hướng dẫn tự học trên môi trường internet.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.