TP.HCM: Học sinh tiếp tục học trực tuyến sau 30-9

(PLO)- Sau ngày 30-9, theo chỉ thị của UBND TP.HCM, các hoạt động giáo dục tiếp tục tổ chức dạy – học gián tiếp, trên môi trường internet, truyền hình; từng bước củng cố điều kiện để kết hợp dạy trực tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo công bố thông tin về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã công bố Chỉ thị do Chủ tịch UBND TP ký về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Học sinh trường THCS - THPT Đào Duy Anh, quận Tân Phú trong 1 giờ học trực tuyến. Ảnh: NTCC

Theo đó, đối với hoạt đông giáo dục, đào tạo, TP.HCM quy định tiếp tục tổ chức dạy - học gián tiếp, trên môi trường internet, qua truyền hình; từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy - học trực tiếp.

Các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vaccine thì có thể dạy – học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định. Bố trí các hoạt động lệch ca, lệch giờ; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, giãn cách tối đa, đảm bảo giới hạn về số người tập trung theo quy định.

Do diễn biến phức tạp của dịch, hơn 1,4 triệu học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT của TP.HCM đã bắt đầu năm hoc mới theo hình thức trực tuyến.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến ở các bậc học tiêu học, THCS, THPT lần lượt là 95, 43%; 97,12%; 99,07%.

Trong giai đoạn đầu, toàn TP có khoảng 75.000 học sinh không đủ thiết bị. Tuy nhiên, qua nhiều cuộc vận động, hiện nay con số trên đã giảm dần, còn khoảng 40.000 học sinh thiếu thiết bị. Sở cũng đang có kế hoạch tiếp nhận từ nhiều nguồn hỗ trợ cho học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.