TP.HCM: Giáo viên mầm non thể hiện tài năng

(PLO)- Đến với hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi, nhiều cô giáo tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập vui khi lần đầu tiên tranh tài ở một “sân khấu” lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng 4-3, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức lễ khai mạc Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp TP năm học 2024-2025 dành riêng cho các giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập với chủ đề “Giáo viên tài năng”.

giáo viên mầm non
Đây là lần thứ 2 hội thi giáo viên mầm non tài năng dành cho các cô tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập được tổ chức. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi năm nay thu hút sự tham gia nhiệt tình của hơn 1.105 giáo viên tại cấp cơ sở. Qua các vòng thi tuyển chọn ở cấp huyện, 309 giáo viên xuất sắc đã được lựa chọn, và hôm nay, có 72 giáo viên tiêu biểu nhất tranh tài cấp TP.

giao-vien-mam-non-4.jpg
Các cô tham dự phần thi lý thuyết. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hội thi năm nay bao gồm hai phần thi chính là viết và thuyết trình. Phần viết tập trung vào việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo Văn bản hợp nhất số 01 của Bộ GD&ĐT.

Với phần thuyết trình, các giáo viên sẽ trình bày biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục.

giao-vien-mam-non-1.jpg
Cô giáo thuyết trình về bài giảng của mình tại hội thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM, đây là năm thứ hai Sở GD&ĐT tổ chức hội thi cấp TP với chủ đề “Giáo viên tài năng”.

Tuy nhiên, khác với năm ngoái, năm nay hội thi đi sâu vào tài năng trong lĩnh vực chuyên môn của các cô thể hiện qua phương pháp giảng dạy, trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Là giáo viên công tác tại nhóm trẻ Kiến An, TP Thủ Đức, lần đầu tiên được tham dự hội thi nên cô Nguyễn Thị Xuyên khá hồi hộp.

“Ban đầu, tôi nghĩ chỉ có giáo viên trường mầm non công lập mới được tham dự hội thi này. Do đó, khi hội thi được tổ chức dành cho các cơ sở độc lập tư thục, tôi rất vui vì đây là cơ hội để học hỏi” - cô Xuyên bộc bạch.

Để chuẩn bị cho hội thi, cô Xuyên đã dành nhiều thời gian nghiên cứu bài giảng, liên hệ với các đồng nghiệp để học hỏi thêm kiến thức.

“Phần lý thuyết sáng nay đã bao quát hết các nội dung chuyên môn. Đặc biệt, câu hỏi số 3 khiến tôi ấn tượng khi có đề cập đến đề xuất của giáo viên về chương trình dạy. Vì thế, tôi đã đề xuất cần phải có một chuyên đề về phát triển ngôn ngữ dành cho trẻ chậm nói” - cô Xuyên bộc bạch.

Tham gia hội thi, cô Xuyên đã có cơ hội khẳng định mình, được học hỏi và bước vào một sân chơi lớn hơn với nhiều điều bổ ích.

Khát vọng vươn lên của ngành giáo dục mầm non TP

Với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non trên toàn Thành phố, Sở GD&ĐT đã không ngừng nỗ lực tổ chức các hoạt động thiết thực, trong đó Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi dành riêng cho các giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập là một trong những sự kiện nổi bật.

giao-vien-mam-non-5.jpg
Bà Lê Thuỵ Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM (áo dài đen) chụp hình cùng với các giáo viên tham dự hội thi. ẢNH: NT

Tôi đánh giá cao sự tham gia của các đơn vị tại hội thi. Sự góp mặt của các đơn vị chính là minh chứng cho tinh thần, quyết tâm và khát vọng vươn lên của ngành giáo dục mầm non TP.

Tôi khuyến khích các đơn vị không chỉ dừng lại ở việc tham gia thi đua mà hãy đưa hội thi này thành một cơ hội để học hỏi lẫn nhau, cùng nhau xây dựng những mô hình giáo dục tiên tiến, hiệu quả.

(Bà LÊ THUỴ MỴ CHÂU, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.