TP.HCM: Gần 56.000 học sinh thi THPT quốc gia tại bốn cụm

(PLO)- Đó là thông tin do ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết chiều 30-3 tại hội nghị triển khai công tác thi THPT quốc gia. 

Ông Bạc cho biết vì năm nay TP.HCM không có học sinh từ các tỉnh, thành lân cận lên thi nên TP sẽ có bốn cụm thi do bốn trường ĐH chủ trì, đáp ứng cho học sinh đang theo học tại TP và thí sinh tự do. Tổng số thí sinh dự kiến gần 56.000 em.

Cụ thể, cụm số 6 do Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) chủ trì, dự kiến sẽ có 15.416 thí sinh thuộc các quận, huyện: quận 11, Bình Tân, Tân Phú, Củ Chi, Hóc Môn.

Cụm số 7 do Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) chủ trì, dự kiến có 14.711 thí sinh thuộc các địa bàn: quận 2, quận 9, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, Phú Nhuận.

Cụm số 8 do Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM chủ trì, dự kiến có 11.703 thí sinh thuộc các địa bàn: quận 1, quận 3, quận 4, quận 7, quận 11, huyện Nhà Bè và Cần Giờ.

Cụm số 9 do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chủ trì, dự kiến có 13.945 thí sinh thuộc các địa bàn: quận 5, quận 6, quận 8, quận 10, Tân Bình và Bình Chánh.

“Sở đã làm việc với các trường ĐH chủ trì để chuẩn bị cho kỳ thi. Sắp tới, các trường ĐH sẽ đi khảo sát tại các trường phổ thông để chọn địa điểm tổ chức thi rồi sẽ thông báo chi tiết đến phụ huynh học sinh” - ông Bạc nói.

Thí sinh dự thi tại cụm thi của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2015.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP, yêu cầu các trường THPT ngay từ bây giờ phải rà soát và thống kê kỹ lưỡng nhu cầu đi lại, ăn ở của phụ huynh học sinh trong thời gian thi THPT quốc gia vào đầu tháng 7 tới. Từ đó, tự các trường lên phương án đưa đón hoặc phối hợp với các trường ĐH, các tổ chức đoàn thể cùng hỗ trợ chỗ ăn ở và đi lại thuận tiện nhất cho các em, nhất là các địa bàn xa như Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.