TP.HCM: Dự kiến 16 trường sẽ thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ chơi

 (PLO)- Việc thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ chơi sẽ được Sở GD&ĐT TP.HCM thực hiện từ tháng 10-2025 đến hết học kỳ I năm học 2025-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố danh sách dự kiến 16 trường sẽ thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi ở giai đoạn 1.

Danh sách như sau:

DS3.jpg
Danh sách 16 trường dự kiến thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ chơi

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành dự thảo kế hoạch hạn chế sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Việc thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, thí điểm tại 16 trường, bắt đầu từ tháng 10-2025 đến hết học kỳ I năm học 2025-2026.

hạn chế sử dụng điện thoại
Giờ ra chơi của học sinh Trường THPT Thạnh Lộc, phường An Phú Đông. Ảnh: NTCC

Giai đoạn 2, từ tháng 1-2026, triển khai đồng loạt tại tất cả cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Cách thức triển khai: Mỗi trường có ít nhất 3 hoạt động thay thế đa dạng trong giờ ra chơi (thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, câu lạc bộ kỹ năng sống...).

Học sinh tham gia ít nhất một hoạt động tập thể, không còn tình trạng sử dụng điện thoại cho mục đích giải trí cá nhân trong giờ ra chơi.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học sẽ được tập huấn chuyên sâu, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách Đội để hướng dẫn cụ thể các trò chơi dân gian phù hợp với độ tuổi, kỹ thuật tổ chức hoạt động thể thao nhanh cho học sinh.

Với học sinh, tham gia "Giờ ra chơi không điện thoại - sân trường rộn tiếng cười” và lồng ghép 10 phút vào giờ sinh hoạt lớp hàng tuần để thảo luận về lợi ích của việc tương tác trực tiếp; tham gia cuộc thi “Tìm hiểu tác hại của việc lạm dụng điện thoại” tại các cơ sở giáo dục; tham gia diễn đàn để chia sẻ trải nghiệm, đề xuất hoạt động mới; thành lập đội tuyên truyền viên nhí tại mỗi trường để lan toả thông điệp tích cực.

Về phía phụ huynh, ký cam kết 3 bên (nhà trường - cha mẹ học sinh - học sinh) ngay đầu năm học/học kỳ; trường tổ chức họp phụ huynh phổ biến các quy định; tạo nhóm zalo của từng lớp để phụ huynh theo dõi hoạt động của con; gửi tin nhắn SMS hàng tuần thông báo kết quả thực hiện.

Trước đó, vào tháng 9, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, phụ huynh, học sinh và nhà trường về chủ trương hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, đa số ý kiến đều đồng tình với chủ trương trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.