TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển bổ sung lớp 10

(PLO)- Tối ngày 21-7, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2024-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ tiêu các trường cụ thể như sau:

tuyen-bo-sung-lop-10_1.png
tuyen-bo-sung-lop-10_2.png
Chi tiết các trường tuyển bổ sung

Từ ngày 22-7 đến 17 giờ ngày 27-7, các Trường THPT tiếp nhận hồ sơ tuyển bổ sung lớp 10.

tuyển bổ sung lớp 10
Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trước đó, ngày 19-7, Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành văn bản hướng dẫn tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2024-2025.

Theo đó, việc tuyển bổ sung lớp 10 được thực hiện đối với các trường THPT chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Đối tượng, học sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại TP.HCM.

Điều kiện tham dự tuyển sinh bổ sung học sinh không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào vào các trường THPT công lập và phải có điểm thi tuyển sinh của 3 môn Toán + Văn + Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có) lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường THPT công lập muốn đăng ký tuyển sinh.

Riêng đối với học sinh đã học tại các trường THCS thuộc các khu vực sau: Cần Giờ, Nhà Bè, Bình chánh, Hóc Môn, Củ Chi và TP Thủ Đức nếu đăng ký vào các trường cùng khu vực với trường THCS thì tổng điểm thi tuyển sinh của thí sinh được xét theo điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường THPT công lập muốn đăng ký tuyển sinh.

Lưu ý: TP Thủ Đức được chia thành 3 khu vực trong đó khu vực 1 gồm các trường thuộc quận 2 cũ, khu vực 2 gồm các trường thuộc quận 9 cũ và khu vực 3 gồm các trường thuộc Thủ Đức cũ.

Mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển bổ sung vào 1 trường THPT công lập chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao và không được thay đổi trường khi đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung.

Học sinh có nguyện vọng tuyển bổ sung nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT, gồm phiếu báo điểm kết quả thi tuyển sinh 10 được cấp bởi trường THCS và có dấu mộc đỏ.

Về cách thức tuyển sinh, hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo thời gian quy định, trong đó đảm bảo nhận thí sinh phải đáp ứng đúng theo điều kiện được quy định.

Hình thức tuyển sinh căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh còn lại, tổng điểm 3 môn: Toán+Văn+Ngoại ngữ+điểm ưu tiên (nếu có) để xác định thí sinh trúng tuyển bổ sung. Điểm tuyển bổ sung là điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Lưu ý, Trường THPT sẽ sử dụng phần mềm quản lý thi của Sở GD&ĐT cung cấp để xét thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung. Trong trường hợp số thí sinh trúng tuyển vượt qua chỉ tiêu còn lại do có nhiều thí sinh có điểm bằng nhau thì hội đồng tuyển sinh của trường điều chỉnh lại số lượng trúng tuyển trên tinh thần số thí sinh trúng tuyển không vượt qua chỉ tiêu được giao.

Mốc thời gian thực hiện như sau:

Ảnh chụp Màn hình 2024-07-19 lúc 16.jpg

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.