TP.HCM có hơn 5.000 học sinh bỏ học

(PLO)- Năm học 2015-2016, toàn TP.HCM có 5.406 học sinh bỏ học, chiếm 0,47%. Đáng nói, trong đó chủ yếu là học sinh THCS và THPT.
 
Đó là số liệu từ thống kê mới nhất của Sở GD&ĐT TP.HCM. Theo đó, năm học vừa qua, toàn TP có 5.406 học sinh bỏ học, chiếm 0,47%. Đáng nói, trong đó chủ yếu là học sinh (HS) THCS và THPT, cụ thể THPT có đến 2.715 em, THCS có 2.555 em, còn lại là tiểu học với 136 em.
Mặc dù so với năm học trước đó 2014-2015 thì số em bỏ học có giảm nhưng hầu như năm nào TP cũng có lượng HS bỏ học khá lớn.
Cụ thể, năm học 2014-2015 có gần 5.600 em bỏ học, năm học 2013-2014 có 5.764 em bỏ học và năm 2012-2013 cũng có hơn 5.000 em bỏ học. Đa phần, các em đều đang học THCS và THPT.
Lý giải tình trạng này, một hiệu trưởng trường THPT tại TP.HCM cho rằng số em bỏ học chủ yếu ở các trường ngoại thành do các em đi học xa hoặc gia đình khó khăn nên không cho các em theo học tiếp. Nhất là các em ở khối 10 và 11 học yếu từ THCS, khi lên THPT không thể theo kịp chương trình nên quyết định nghỉ để đi làm rồi chờ học bổ túc về sau. Có nhiều em còn bỏ học ngay từ khi nộp hồ sơ nhập học sau khi trúng tuyển lớp 10.
Còn ở THCS, nhiều em nghỉ học thường vì ăn chơi, gia đình không quan tâm nên chểnh mảng việc học rồi dần dần bỏ hẳn.
 
Theo báo cáo của Sở, năm học 2016-2017, toàn TP.HCM tăng hơn 59.000 học sinh, nâng tổng số học sinh của TP lên gần 1,5 triệu em. So với năm ngoái, mức tăng này giảm khoảng 25.000 em.
Trong đó, tập trung tăng nhiều ở các quận, huyện có áp lực tăng dân số cơ học, như: quận 12 tăng 4.258 học sinh (HS), Bình Tân tăng 5.746, Bình Chánh tăng 5.381…
Và để chuẩn bị cho năm học mới, trong dịp khai giảng tới, TP sẽ đưa vào sử dụng 1.919 phòng học mới với ngân sách đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng để đáp ứng đủ chỗ học cho con em.
TP.HCM cũng đã tính toán và đề nghị các quận, huyện rà soát lại các quy hoạch trường lớp để phấn đấu đến năm 2020 TP.HCM có tỉ lệ 300 phòng học/10.000 dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.