TP.HCM có 124 chợ truyền thống tạm dừng hoạt động

(PLO)- Sở Công Thương đề nghị TP Thủ Đức và UBND các quận huyện, ban quản lý các chợ khẩn trương lập danh sách tiểu thương ưu tiên xét nghiệm nhanh.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, trong ngày 6-7 tổng lượng hàng hóa về hai chợ đầu mối Bình Điền, chợ Thủ Đức là 4.582,3 tấn/ngày đêm, giảm 7,8% so với ngày 5-7.

Trong đó, chợ Bình Điền tổng lượng hàng về chợ là 1.369,6 tấn, giảm 21,1% so với hôm qua.

Nguyên nhân là sau khi nhận được văn bản của UBND quận 8 về việc tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối Bình Điền từ 8 giờ ngày 6-7, các thương nhân đã chủ động giảm lượng hàng nhập về chợ.

Bên cạnh đó, do tâm lý tiểu thương và khách hàng lo ngại dịch bệnh nên lượng mua không nhiều, chủ yếu là giao cho các mối sỉ.

Ngày 4-7, Chợ Tân Định quận 1 tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo Sở Công Thương, hiện nay chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đã tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ. Chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức đã xuất hiện các ca nhiễm và một số ca nhiễm có liên quan đến các chợ truyền thống trên địa bàn.

Nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, khoanh vùng kịp thời và hạn chế các ca nhiễm lây lan ra cộng đồng, Sở Công Thương đã ban hành văn bản đề nghị UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện chỉ đạo ban quản lý chợ khẩn trương rà soát, lập danh sách các tiểu thương kinh doanh tại chợ.

Trong đó ưu tiên tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh, gửi danh sách về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM.

Tính đến ngày 6-7, trên địa bàn TP.HCM có 124/234 chợ truyền thống đã tạm dừng hoạt động trong đó có hai chợ đầu mối là chợ Hóc Môn và chợ Bình Điền.

 

Đã có phương án đưa hàng hóa từ Tây Ninh về TP.HCM an toàn

Ngày 5-7, Sở Công Thương TP.HCM chủ trì cuộc họp trực tuyến với sự tham dự của đại diện Sở GTVT, Sở Y tế TP.HCM… cùng Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở GTVT tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan.

Qua trao đổi tại cuộc họp, các đơn vị thống nhất giải pháp bố trí vùng đệm trung chuyển để thực hiện các giải pháp phòng chống dịch.

Theo đó, hàng hóa từ tỉnh Tây Ninh đến TP.HCM sẽ được tập kết tại một khu đất trống (diện tích khoảng 1 ha), gần cổng chào Suối Sâu, giáp ranh hai huyện Củ Chi và Trảng Bàng để thực hiện khử khuẩn hàng hóa và phương tiện.

Ngoài ra, các đơn vị cũng đề xuất ba phương án bố trí, trung chuyển hàng hóa.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị ngày 6-7, Sở Công Thương TP.HCM ban hành văn bản số đề nghị các công ty quản lý ba Chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức nhanh chóng thực hiện lấy ý kiến, đăng ký lựa chọn phương án của các thương nhân và phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Tây Ninh vào các chợ đầu mối để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.