Chợ truyền thống cũng lao đao vì COVID-19

(PLO)- Không chỉ những mặt bằng đắt giá ở các trục đường lớn mà cả những kiot nhỏ trong chợ truyền thống cũng đang lao đao vì COVID-19.

Qua khảo sát tại nhiều khu chợ, chúng tôi ghi nhận các tiểu thương bán lẻ tại chợ truyền thống cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn. 

Dạo quanh các chợ trung tâm như chợ Hoàng Hoa Thám, chợ Tân Bình, chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình)…, những bảng thông báo sang nhượng hoặc cho thuê kiot được treo khắp lối.

Cô Phương, tiểu thương kinh doanh quần áo tại chợ Phạm Văn Hai, chia sẻ: “Vốn dĩ trước đây tiểu thương chợ truyền thống đã khó khăn trong buôn bán. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, thông tin nên hạn chế đến chỗ đông người thì chúng tôi hàng ngày đến sạp chỉ bấm điện thoại, nói chuyện với nhau chứ có bóng khách nào đâu!”.

Một quầy trái cây tại chợ Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình chờ khách. Ảnh minh hoạ: Tú Uyên

Theo cô Phương, lượng khách đến chợ mua sắm giảm chỉ còn khoảng 2%-5% so với ngày thường. Tình hình dịch bệnh cũng khiến họ không đi du lịch nên không có nhu cầu mua sắm đồ đạc.  

Trên thực tế, đại diện Ban quản lý chợ Phạm Văn Hai cũng thừa nhận không chỉ các tiểu thương kinh doanh quần áo mà các ngành hàng đều gặp khó. Một số tiểu thương đã phải tạm đóng quầy, số khác cho thuê hoặc bán hẳn sạp.

“Không chỉ riêng chợ chúng tôi mà các tiểu thương ở chợ truyền thống đều gặp khó khăn, nhất là trong khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở TP” - đại diện BQL chợ Phạm Văn Hai nói.

Hiện các tiểu thương trong chợ Phạm Văn Hai đã có đơn kiến nghị lên UBND quận Tân Bình để xin miễn giảm thuế trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động đến kinh doanh bán lẻ. 

Theo đúng lộ trình, đúng ra chợ Phạm Văn Hai đã áp dụng mức biểu phí mới cho tiểu thương từ đầu năm nay. Tuy nhiên, trong tình trạng ế ẩm hiện nay, BQL chợ đã quyết định giữ nguyên biểu phí cũ.

Đồng thời, BQL chợ còn hỗ trợ làm bảng hiệu mới miễn phí cho tất cả tiểu thương trong chợ để tăng cảm quan đẹp mắt, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng

“Bên cạnh đó, BQL chợ đã tận dụng mạng xã hội Facebook và Zalo để tạo ra các trang, nhóm bán hàng trực tuyến cho tiểu thương. Dù dự án đang ở bước đầu nhưng sẽ là cách để bà con, nhất là người bán hàng trung niên có thêm một kênh tiếp cận khách hàng và thay đổi tình hình kinh doanh”, vị đại diện cho hay.

Trước đó, tập thể tiểu thương chợ An Đông I cũng làm đơn gửi các cấp lãnh đạo quận 5 xin được giảm 50% thuế hằng tháng 3-6 tháng (tính từ tháng 2-2020) cho toàn bộ tiểu thương ở chợ. Mới đây, tiểu thương chợ An Đông II cũng đã có đơn xin giảm thuế gửi đến cơ quan chức năng. 

Mặt bằng hạng sang giảm giá sâu
Mặt bằng hạng sang giảm giá sâu
(PL)- Tình hình kinh doanh ế ẩm khiến nhiều cơ sở phải đóng cửa, trả mặt bằng cho thuê, chấp nhận mất tiền cọc hàng trăm đến hơn tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.