TP.HCM: Chốt thời gian tựu trường năm học 2020-2021

(PLO)- Bậc mầm non, trẻ tựu trường và khai giảng cùng ngày 5-9. Với bậc phổ thông, từ tiểu học đến THPT, giáo dục thường xuyên, ngày tựu trường là 1-9, khai giảng 5-9.

Ngày 5-8, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và thường xuyên.

Theo đó, bậc mầm non, trẻ tựu trường và khai giảng cùng ngày 5-9. Với bậc phổ thông, từ tiểu học đến THPT, giáo dục thường xuyên, ngày tựu trường là 1-9, khai giảng 5-9.

Ở tất cả bậc học, học kỳ I kéo dài từ ngày 7-9 đến 9-1-2021; học kỳ II từ 11-1 đến 22-5-2021. Học sinh bế giảng năm học cuối tháng 5.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu dự kiến từ ngày 8-2-2021 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 16-2 (mùng 5 tháng Giêng).

Bậc Tiểu học và THCS và giáo dục thường xuyên (THCS) xét hoàn thành chương trình trước ngày 15-6. Còn bậc THPT, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước 31-7-2021

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao theo dõi các cấp học thực hiện nghiêm kế hoạch năm học nêu trên. Đồng thời quyết định cho học sinh nghỉ trong trường trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ra quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, năm học 2020-2021 học sinh bậc mầm non mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1-9-2020. Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5-9-2020.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 16-1-2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25-5-2021 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2021.

Như vậy, học sinh sẽ được nghỉ trọn vẹn ba tháng hè.

Văn bản cũng quy định các trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15-6-2021. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31-7-2021. Thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học. Cụ thể:

Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ 1 có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.