TP.HCM chốt đề án Sữa học đường cho trẻ mẫu giáo và tiểu học

(PLO)- Định mức thụ hưởng của mỗi trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học được uống một hộp sữa dung tích 180ml/lần/ngày với 5 lần/tuần trong thời gian của năm học.

Sáng 22-4, tại kỳ họp thứ 25, HĐND TP.HCM khoá IX đã thông qua Nghị quyết tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn TP.HCM.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đọc tờ trình về đề án chương trình sữa học đường. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, các đại biểu HĐND TP đã thống nhất đối tượng thụ hưởng của đề án này là trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các trường công lập, ngoài công lập và trẻ em học tại lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn TP.HCM.

Định mức thụ hưởng của mỗi trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học được uống một hộp sữa dung tích 180ml/lần/ngày với 5 lần/tuần trong thời gian của năm học.

Cũng theo Nghị quyết, định mức hỗ trợ kinh phí mua sữa đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học học tại các trường công lập, ngoài công lập và trẻ em học tại lớp mẫu giáo độc lập tư thục: Ngân sách TP hỗ trợ 30%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 20% và phụ huynh đóng góp 50%.

Đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học học tại các trường công lập, ngoài công lập và trẻ em học tại lớp mẫu giáo độc lập tư thục thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập: Ngân sách TP hỗ trợ 50%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 50%.

Ngoài ra, TP.HCM Thực hiện việc mua sắm sữa và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp sữa theo quy định của pháp luật. Kinh phí được lấy từ ngân sách TP, doanh nghiệp cung cấp sữa, phụ huynh và đóng góp của xã hội.

Dự án này sẽ được triển khai thực hiện đề án từ học kỳ I năm học 2021 - 2022 đến khi đề án tổng thể sức khỏe học đường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

HĐND TP.HCM cũng đã giao UBND TP thực hiện Nghị quyết này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.