TP.HCM cho F1 đi học, đi làm, phụ huynh đỡ gánh nặng

(PLO)- Việc TP.HCM cho phép người tiếp xúc gần (F1) với người nhiễm COVID-19 được đi làm, học tập là rất phù hợp với thực tế hiện nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tuần qua, thông tin về việc TP.HCM cho phép F1 được đi học, đi làm trực tiếp đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ việc F1 được đi học, đi làm, bởi hướng dẫn này đúng với nhu cầu thực tế của người dân mà đặc biệt là đối với phụ huynh học sinh.

Ngày 24-3, UBND TP.HCM đã có Văn bản số 882/UBND-VX hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) được đi làm, học tập. Cụ thể, đối với trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã từng mắc COVID-19 trong vòng ba tháng được phép tiếp tục đi làm, đi học.

Giáo viên, phụ huynh ủng hộ F1 đi học

Theo ghi nhận của PV, việc F1 được đi học trực tiếp tại trường được rất nhiều phụ huynh và giáo viên đồng tình.

Chị Hồng Nhung, một giáo viên mầm non ở TP.HCM, cho biết trước đây theo quy định của trường, nếu lớp nào có F0 thì các học sinh, giáo viên của lớp đó phải nghỉ ở nhà bảy ngày để theo dõi sức khỏe.

“Từ đầu tháng 3 đến nay, lớp tôi đã nghỉ hai lần. Lớp có F0 thì cả lớp nghỉ bảy ngày, lớp vừa học lại được hai ngày thì có em bị F0 mới và lại phải nghỉ. Mỗi lần giáo viên thông báo nghỉ học thì bị phụ huynh dọa chuyển trường cho con. Lương giáo viên đã thấp, mà nghỉ nhiều như vậy thì thu nhập hằng tháng cũng bị ảnh hưởng. Vì thế, tôi rất đồng tình với việc cho F1 được đi làm, đi học trực tiếp, vì đây thực sự là nhu cầu chung với tất cả mọi người” - chị Hồng Nhung chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận) bày tỏ anh cũng rất đồng tình với việc cho F1 đi học. “Con tôi là F0 từ tháng 2 và đã tiêm đủ liều vaccine nhưng khi đi học lại, cháu phải nghỉ ở nhà học trực tuyến vì hai lần là F1. Con tôi chuẩn bị chuyển cấp và đây là năm quyết định cho cả 12 năm học tập của cháu. Tôi rất lo, nếu việc học trực tiếp cứ bị gián đoạn như thế có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của con tôi” - anh Hoàng chia sẻ.

Cô trò Trường mầm non Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp, TP.HCM) trong một giờ học. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chị Phạm Thị Hạnh (ngụ TP Thủ Đức) cho biết chị có con đang học mầm non. Từ khi cháu đi học trở lại sau thời gian nghỉ dịch dài, chị rất vui vì có thể tập trung thời gian lo công việc. Thế nhưng vừa học được vài ngày, cô giáo lại thông báo cả lớp nghỉ học ở nhà năm ngày vì lớp có F0. Thế là chị lại phải chở bé đến chỗ làm việc, việc này còn dễ lây dịch bệnh hơn khi con học ở trường. “Theo tôi, việc cho F1 đi học là rất hợp tình, hợp lý. Việc này tôi nghĩ các bậc cha mẹ đều rất bằng lòng, giúp phụ huynh đỡ được nhiều gánh nặng” - chị Hạnh nói.

F1 đi làm nhưng phải đảm bảo 5K

Chị Phạm Thị Trang (nhân viên tại một công ty ở quận Bình Tân) cho rằng hiện nay, hầu hết người dân đều đã được tiêm vaccine đầy đủ nên việc cho phép F1 đi làm là cần thiết và phù hợp.

Chị Trang chia sẻ: “Người lao động tại TP.HCM và một số tỉnh, thành đã phải trải qua thời gian nghỉ dịch dài. Sự ảnh hưởng này khiến rất nhiều người lao động gặp khó khăn tài chính. Hiện nay, các trường hợp F0 cũng nhẹ hơn trước và có những người nhiễm không có triệu chứng vẫn đảm bảo sức khỏe để làm việc.

Tôi cũng nghe các chuyên gia có ý kiến về việc xem nhiễm COVID-19 như một căn bệnh thông thường thì việc F1 đi làm là hoàn toàn hợp lý. Tôi cho rằng việc cho phép F1 đi làm rất đúng và có thể thời gian tới sẽ cho F0 được làm việc trực tiếp. Thế nhưng để phòng ngừa lây lan khi F1 trở thành F0, mọi người nên có ý thức phòng chống dịch, thực hiện 5K theo đúng yêu cầu của ngành y tế hướng dẫn”.

Theo anh Đặng Văn Trung (ngụ quận Gò Vấp), cả tháng nay, lúc nào anh cũng trong tình trạng là F1 tiếp xúc gần. Hết người trong nhà bị nhiễm đến đồng nghiệp nhiễm COVID-19. Thế nhưng vì công việc, anh vẫn phải đi làm và hạn chế tiếp xúc với người khác. Giờ F0 rất nhiều và cũng có thể nhiều hơn F1, nếu yêu cầu F1 nghỉ làm, nghỉ học, ở nhà cách ly như lúc đỉnh dịch thì lấy ai đâu mà làm. Việc cho F1 được đi làm thì người lao động mừng hơn ai hết, vì họ được đi làm để ổn định cuộc sống sau bao ngày khó khăn.•

Quyết định cho phép F1 đi học là phù hợp

Tôi rất mừng khi TP có quyết định phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay, đúng nghĩa với tình hình bình thường mới. 
Việc F1 được đi học, đi làm góp phần làm giảm áp lực rất nhiều cho học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo. Nhất là phụ huynh sẽ yên tâm cho con đi học trực tiếp hơn. Bởi thời gian qua, F0 xuất hiện liên tục, việc học của học sinh bị ảnh hưởng nhiều khi cứ bị xác định là F1 phải vừa học trực tuyến lẫn trực tiếp. Nên thực ra ở một số trường, khi học sinh là F1, phụ huynh vẫn phải ráng cho con đi học vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Ông NGUYỄN THÀNH PHÁTHiệu trưởng Trường THCS Lạc Hồng (quận 10, TP.HCM)
PHẠM ANH ghi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.