TP.HCM: Chính thức thành lập Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa

(PLO)- Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa thực hiện tuyển sinh và đào tạo lớp 6 và lớp 10 từ năm học 2024-2025, theo quyết định của UBND TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 16-5, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về thành lập Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa trên cơ sở tổ chức lại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa
Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tham gia gói bánh chưng trong một hoạt động vì cộng đồng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa tuyển sinh từ năm học 2024-2025

Theo đó Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa đặt tại địa chỉ số 53 đường Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Bộ GD&ĐT về Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020.

Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa thực hiện tuyển sinh và đào tạo lớp 6 và lớp 10 từ năm học 2024-2025.

Tổ chức lại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Cũng trong ngày hôm nay, UBND TP.HCM ban hành thêm 2 quyết định gồm quyết định tổ chức lại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thành Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa; quyết định thành lập Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trên cơ sở tổ chức lại trường này.

Theo đó, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa đều là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đặt tại địa chỉ lô P2 Khu tái định cư 38,4 ha, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tục thực hiện chức năng nhiệm theo quy định của Bộ GD&ĐT về Điều lệ trường THCS - trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020 và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023.

Thực hiện tuyển sinh và đào tạo lớp 10 chuyên cấp THPT kể từ năm học 2024-2025.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tiếp tục tổ chức các lớp không chuyên cấp THPT (đã tuyển từ năm học 2023-2025 trở về trước) cho đến khi học hết lớp 12 và tổ chức các lớp cấp THCS (đã tuyển từ năm học 2023-2024 trở về trước) cho đến khi học hết lớp 9.

Lý do phải thực hiện việc xây dựng lại Đề án tổ chức Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là để thực hiện theo đúng quy chế trường THPT chuyên và Luật Giáo dục thì năm học 2024 - 2025 trường THPT chuyên không được tuyển sinh lớp 6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.