TP.HCM chấn chỉnh việc sử dụng quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh

(PLO)- Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, vẫn còn một trường hợp sử dụng chưa đúng các khoản thu chi từ kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản chấn chỉnh việc tổ chức, thực hiện thu, chi, vận động tài trợ và sử dụng kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

ban đại diện cha mẹ học sinh
Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1 nơi xảy ra sự việc cô giáo xin tiền hỗ trợ máy tính từ kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo Sở GD&ĐT, đầu năm học 2024-2025, sở đã ban hành công văn hướng dẫn về việc sử dụng các khoản thu chi; tăng cường quản lý các khoản vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, vẫn còn vài trường hợp chưa thực hiện đúng.

Cụ thể, tại các đơn vị này, lãnh đạo và giáo viên vẫn chưa hiểu rõ, chưa thực hiện đúng việc tổ chức vận động các khoản thu, chi từ các nguồn tài trợ… dẫn đến thực hiện không đúng quy định tại Thông tư số 16/2018 và Thông tư số 55/2011 ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Điều này gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành và các đơn vị, đồng thời gây hiểu lầm cho phụ huynh.

Nhằm xử lý dứt điểm tình trạng thu, chi không đúng quy định, Sở GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo phòng GD&ĐT và hiệu trưởng các trường (bị dư luận và báo chí phản ảnh) tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.

Người đứng đầu đơn vị giải trình, phân tích, xác định trách nhiệm sai phạm cụ thể trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm.

Các đơn vị này có biện pháp kỷ luật phù hợp, kịp thời (nếu có) đối với những trường hợp xác định sai phạm; nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm do không biết hoặc không xử lý kịp thời. Các đơn vị này thông tin kết quả xử lý về Sở GD&ĐT trước 31-10-2024.

Phòng GD&ĐT quận, huyện, TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND quận, huyện và TP Thủ Đức ban hành hướng dẫn thu, chi đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý kịp thời, đúng quy định theo hướng dẫn của sở, thực hiện trước ngày 31-10-2024.

Phòng GD&ĐT tham mưu UBND quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp. Các đơn vị này kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định; có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi không đúng quy định (nếu có).

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT có trách nhiệm phân công thành viên trong lãnh đạo phòng để thường xuyên theo dõi, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh, của người dân về sai phạm trong triển khai thu, chi kinh phí ban đại diện cha mẹ học sinh và vận động tài trợ đầu năm, báo cáo kịp thời về lãnh đạo quận và sở.

Thủ trưởng các đơn vị phân công cụ thể thành viên lãnh đạo có trách nhiệm trao đổi, phát ngôn khi xảy ra các vụ việc tại đơn vị. Tuyệt đối không để người không có trách nhiệm của đơn vị trao đổi, phát ngôn làm ảnh hưởng đến công tác, hoạt động của đơn vị...

Thi lớp 10: Thấp thỏm lo môn thứ 3

Thi lớp 10: Thấp thỏm lo môn thứ 3

(PLO)- Dù không còn bốc thăm nhưng Bộ GD&ĐT dự kiến môn thứ 3 thi lớp 10 luân phiên hàng năm, công bố trước 31-3 khiến phụ huynh, học sinh không khỏi lo lắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.