TP.HCM: Các cửa hàng xăng dầu không được đóng cửa ngưng kinh doanh

(PLO)- Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu chỉ được ngừng bán hàng khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản.

Sở Công Thương TP.HCM vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu về đảm bảo cung cấp xăng dầu trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Văn bản cho biết thực hiện Chỉ thị số 12  của Thành ủy về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ trong đó có nội dung: Chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu và y tế, dược phẩm, lương thực thực phẩm, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, khu cách ly, khu thu dung điều trị, cung cấp điện, nước, gas, bưu chính viễn thông, vệ sinh công cộng… được hoạt động.

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược quan trọng, liên quan đến vận chuyển hàng lương thực  thực phẩm thiết yếu, các hoạt động an ninh quốc phòng, cấp cứu, sản xuất…

Các cửa hàng xăng dầu đảm bảo kinh doanh liên tục khi TP.HCM thực hiện khi thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. ẢNH: TÚ UYÊN

Do đó, để đảm bảo cung cấp xăng dầu liên tục, thông suốt trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Sở đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố có kế hoạch, phương án dự trữ cung ứng đảm bảo đầy đủ liên tục thông suốt.

Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, không được đóng cửa ngưng kinh doanh.

Theo quy định Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, ngoại trừ trường trường hợp liên quan đến ca lây nhiễm dịch bệnh phải ngưng kinh doanh theo yêu cầu phòng chống dịch của cơ quan y tế.

Vì vậy, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu chỉ được ngừng bán hàng khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ Chỉ thị số 12 của Thành ủy.

Yêu cầu 100% cán bộ, nhân viên, người lao động trực tiếp kinh doanh tại các cửa hàng phải đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn, găng tay và thường xuyên rửa tay sát khuẩn trong quá trình tiếp xúc, trao đổi mua bán với khách hàng.

Tuyên truyền nhắc nhở khách hàng nghiêm túc thực hiện giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, rửa tay kháng khuẩn khi tiếp xúc, giao dịch tại các cửa hàng, trụ sở doanh nghiệp.

Sở cũng khuyến khích doanh nghiệp lắp đặt màn chắn giọt bắn tại quầy thu ngân hoặc trang bị kính bảo hộ ngăn giọt bắn, găng tay cho nhân viên thu ngân, bảo vệ giữ xe… tại đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.