TP.HCM: Bất ngờ điểm thi tốt nghiệp của học sinh hệ giáo dục thường xuyên

(PLO)- Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, có nhiều học sinh hệ giáo dục thường xuyên tại TP.HCM đạt điểm thi tốt nghiệp cao nhất ở các môn Lịch sử, Địa lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-7, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức họp thông tin về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, điểm thi tốt nghiệp của học sinh hệ giáo dục thường xuyên gây bất ngờ ở một số môn. Cụ thể, môn Lịch sử và môn Địa lý, nhiều học sinh hệ giáo dục thường xuyên là những thí sinh đạt điểm số cao nhất.

điểm thi tốt nghiệp
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cụ thể, tổng số thí sinh dự thi môn Lịch sử (không tự do) là 35.643. Trong đó, số thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp trên 8 là 6.298. Có 33 thí sinh đạt 10 điểm môn Lịch sử.

Điều đáng nói 4 thí sinh đạt điểm cao nhất là học sinh hệ giáo dục thường xuyên. Đó là học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) quận 12, Trung tâm GDNN-GDTX quận 6, Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú và Trung tâm GDTX quận 3.

Tương tự, môn Địa lý có 35.637 thí sinh dự thi. Số thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp trên 8 là 10.183 em. Số thí sinh đạt điểm 10 là 24 em. Trong 24 em, có 4 em là học viên của Trung tâm GDNN-GDTX quận 1, Trung tâm GDNN-GDTX quận 6, Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình và Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú.

điểm thi tốt nghiệp
Phụ huynh đến Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình để nộp hồ sơ nhập học lớp 10 cho con. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết có 84.046 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó 74.581 em THPT, 9.465 GDTX và thí sinh tự do.

Tính riêng hệ THPT, có 74.339 đậu tốt nghiệp với tỉ lệ 99,8%, tỉ lệ này năm 2023 là 99,66%. Trong khi đó hệ giáo dục thường xuyên và tự do đạt được 97,39%. Con số này khá là ổn định.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết hệ giáo dục thường xuyên dạy và học không khác gì một trường THPT. Đầu vào của hệ giáo dục thường xuyên cũng có rất nhiều học sinh giỏi. Giáo viên giảng dạy hệ này cũng được tuyển dụng y như hệ giáo dục phổ thông.

Những năm gần đây, TP.HCM đầu tư cho giáo dục thường xuyên không khác gì THPT. Chính vì thế, tỉ lệ đậu tốt nghiệp của giáo dục thường xuyên năm nay khá cao, trong khi đó 10 năm trước, con số trên chỉ khoảng 70%.

Hệ giáo dục thường xuyên ngày càng có sức hút đối với học sinh và phụ huynh. Điều đó thể hiện trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 vừa rồi, mới chỉ tuyển sinh 1 tuần nhưng nhiều Trung tâm GDNN-GDTX đã phải thông báo dừng tuyển sinh vì tuyển đủ chỉ tiêu.

Về vấn đề trên, ông Lưu Thanh Tòng, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú nói: "Tiếng lành đồn xa, uy tín và chất lượng giáo dục của trường ngày càng nâng cao, tạo được niềm tin đối với phụ huynh. Điều đó được thể hiện ở tỉ lệ học viên đỗ tốt nghiệp THPT và số lượng học viên đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp TP ngày càng tăng qua các năm tại trung tâm".

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT cho thấy TP.HCM có tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình môn Tiếng Anh cao nhất nước. Đây là năm thứ 8 Thành phố giữ vững vị trí dẫn đầu điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh. Môn Toán có tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình xếp thứ 3 toàn quốc với 6,99.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.