TP.HCM: 92,13% phụ huynh đồng thuận tiêm vaccine cho trẻ

(PLO)- Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, có 92,13% phụ huynh học sinh 12-17 tuổi đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 cho con.

Việc lấy ý kiến của phụ huynh hoặc người giám hộ đã được các trường triển khai từ tuần trước.

Cụ thể, toàn TP có 655.715 trong tổng số khoảng 711.702 phụ huynh học sinh từ 12-17 tuổi đồng thuận tiêm vaccine phòng COVID-19 cho con.

Trong đó, địa phương có tỷ lệ đồng thuận cao nhất là huyện Hóc Môn với 98,79%. Quận 7 là địa phương có tỷ lệ đồng thuận thấp nhất với 79,18%.

Học sinh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ trở lại trường vào ngày 20-10. Ảnh: THỤC ĐOAN

Thống kê theo độ tuổi, lớp 12 tỷ lệ đồng thuận là 89,58%. Tỷ lệ đồng thuận cao nhất là khối lớp 9 với 93,06. Còn ở khối 6, tỷ lệ đồng thuận là 90,87% với 79.875/87.904 phụ huynh học sinh.

Số điểm trường được trưng dụng làm điểm tiêm cho học sinh dự kiến là 450. Hiện TP vẫn chưa chốt thời gian chính thức triển khai tiêm.

Ngày 22-10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho 780.000 trẻ em từ 12 -17 tuổi trên địa bàn TP và theo lộ trình sẽ tiêm trước cho lứa tuổi từ 16-17 tuổi.

Trẻ đi học sẽ được tiêm vaccine tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh. Đối với trẻ không đi học, tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do UBND TP Thủ Đức và các quận huyện lựa chọn.

Trẻ có bệnh nền sẽ được tiêm tại các bệnh viện chuyên khoa Nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa Nhi. Đối với các trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên khoa Nhi và bệnh viện đa khoa có chuyên khoa Nhi, lập danh sách trẻ từ 12-17 tuổi tại thời điểm tiêm chủng (kể cả trẻ có địa chỉ cư trú tại các tỉnh, thành khác) để tiêm chủng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đã có công văn cho phép tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi, theo lộ trình từ lớn đến nhỏ, ưu tiên lứa 16-17 tuổi trước và hạ dần độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương. Bộ hiện chưa có hướng dẫn về loại vaccine sử dụng cho trẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.