TP.HCM: 650 sinh viên tranh tài Olympic Toán học toàn quốc năm 2025

(PLO)- 650 sinh viên đến từ các học viện, trường đại học trên cả nước sẽ bắt đầu kỳ thi Olympic Toán học ở các môn đại số và giải tích, chia thành hai bảng A và B.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 1-4, Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi Olympic toán học sinh viên – học sinh toàn quốc lần thứ 31.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 1-4 đến ngày 5-4 tại Trường Đại học Sài Gòn. 650 sinh viên đến từ các học viện, trường đại học trên cả nước sẽ bắt đầu kỳ thi Olympic Toán học ở các môn đại số và giải tích, chia thành hai bảng A và B.

Tại lễ khai mạc, PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, cho biết năm 2025 là năm thứ 2 TP.HCM được đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc trong 20 năm qua.

Kỳ thi năm nay có 90 đoàn đến từ các học viện, trường đại học trên cả nước với 650 sinh viên dự thi. Điều này chứng minh rõ nét cho tài năng và tinh thần học hỏi, đam mê Toán học của thế hệ trẻ Việt Nam, từ nỗ lực của các em sẽ góp phần nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Olympic toán học Việt Nam 2025
Các đoàn dự thi chụp hình lưu niệm tại Lễ khai mạc sáng 1-4. Ảnh: P.ANH

Theo PGS.TS Đoàn Trung Cường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam, toán học không chỉ là nền tảng của khoa học, công nghệ hay các lĩnh vực khoa học khác, mà còn là công cụ tư duy quan trọng giúp chúng ta giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Trong thời đại ngày nay, toán học trở thành một phần của chìa khóa để tham gia vào cuộc cách mạng 4.0 và tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng đó để phát triển đất nước.

“Các trường tham gia kỳ thi Olympic Toán học năm nay thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học công nghệ, giáo dục, y tế đến kinh tế, quân sự và an ninh. Điều này cho thấy sự phổ biến của toán học như một ngành khoa học quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các ngành khoa học khác.

Đồng thời, kết quả kỳ thi cũng nói lên phần nào thành tựu của nhiều thế hệ nhà toán học và các thầy cô giáo trong công tác giảng dạy” - PGS.TS Cường cho hay.

opympic-toan-hoc-2025 (1).jpg
Các thí sinh xem thông tin hướng dẫn để chuẩn bị dự thi. Ảnh: P.ANH

Riêng kỳ thi dành cho khối học sinh đã diễn ra trong hai ngày là ngày 8 và 9-3 với 430 học sinh dự thi đến từ 40 trường THPT trên cả nước. Các em thi theo hình thức giám sát tại chỗ và trực tuyến với đề thi gồm 4-6 bài toán nhỏ được thiết kế theo mạch tư duy, nhằm giới thiệu cho thí sinh một vấn đề của Toán học, thuộc một trong các nội dung: số học, hình học, đại số, giải tích, tổ hợp.

Thầy trò Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) trong một giờ thực hành tại trường. Ảnh: NHƯ QUỲNH

Trải thảm đỏ 'săn' giảng viên giỏi

(PLO)- Để thu hút giảng viên giỏi, nhiều trường ĐH công lập sẵn sàng thưởng ngay 100-500 triệu đồng cho ứng viên đặc biệt trúng tuyển, chi hàng chục tỉ đồng cho tiến sĩ mới làm nghiên cứu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.