TP.HCM: 3 điểm thi phải sử dụng phòng thi dự phòng

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết trong ngày thi đầu tiên, tại TP.HCM có 3 điểm thi phải sử dụng phòng thi dự phòng.

Chiều 9-8, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức họp báo để tổng hợp tình hình trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết 100% thí sinh tại TP.HCM đều dự thi tốt nghiệp trong đợt đầu của Bộ GD&ĐT.

Tình hình ngày thi 9-8, hoàn toàn bình thường, không có thí sinh vi phạm quy chế. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi 74.718 thí sinh. Số thí sinh không làm thủ tục vào ngày 8-8-2020 là 489 thí sinh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại buổi hợp báo. Ảnh: NQ

Trong ngày thi đầu tiên, số thí sinh vắng thi môn Toán là 274 thí sinh, ở môn thi Ngữ văn vắng 180 thí sinh.

Ngày đầu tiên của kỳ thi đã có 3 điểm thi sử dụng phòng thi dự phòng.

Cụ thể, tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (quận Tân Phú), ba thí sinh bị mắc bệnh thuỷ đậu đã được bố trí thi phòng dự phòng để đăm bảo việc phòng chống lây nhiễm. Tương tự tại điểm thi Trường THCS Lý Phong (quận 5), cũng có một thí sinh mắc bệnh nói trên.

Riêng tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt (huyện Hóc Môn), khi thí sinh chuẩn bị làm bài môn toán thì la phông phòng thị bị rớt xuống nên điểm thi đã chuyển thí sinh sang phòng dự phòng để làm bài.

Ông Hiếu cũng cho hay, theo công bố và xác nhận của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, TP.HCM không có thí sinh thuộc diện F1, F2. Ở một số điểm thi có một vài thí sinh bị sốt phải uống thuốc và các cơ quan y tế đã thăm khám và xác định có thể tiếp tục tham dự kỳ thi.

Cũng trong buổi họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT, lãnh đạo Sở GD cho biết, tại một điểm thi đã có thanh tra uỷ quyền của Bộ sử dụng điện thoại trong khu vực thi, Ban chỉ đạo đã nhắc nhở cán bộ này thực hiện nghiêm túc quy chế thi.

Ông Hiếu cho biết, sáng mai sẽ diễn ra bài thi của 2 tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Tất cả các điểm thi đều có thí sinh thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và tổ hợp Khoa học xã hội. Sở cũng cân đối sắp xếp thí sinh để không có phòng thi nào chỉ có một thí sinh như những năm trước.

Ông Hiếu chia sẻ thêm, tại các điểm thi, các biện pháp phòng tránh dịch được các cán bộ coi thi thường xuyên nhắc nhở thí sinh. Trong phòng thi giãn cách tối đa. Mỗi phòng thi có 24 thí sinh để đảm bảo khoảng cách quy định. Bên ngoài phòng thi có lực lượng coi thi thường xuyên nhắc nhở.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.