TP.HCM: 162 học sinh 'Lớn lên cùng sách'

(PLO)-  Hội thi Lớn lên cùng sách được tổ chức với mục đích lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh.

Sáng 8-1, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội thi Lớn lên cùng sách cấp TP tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa do công ty BITEX tài trợ chính. 

Hội thi có 162 thi sinh THCS tham dự, trong đó 144 em đến từ 24 quận, huyện và 18 em đến từ 3 trường THPT.

TP.HCM: 162 học sinh 'Lớn lên cùng sách' ảnh 2

Học sinh đọc sách và thiết kế một cuốn nhật ký giới thiệu sách

Hội thi gồm 4 hoạt động. Hoạt động 1 “Ai đọc nhanh hơn? Ai đọc hiểu sâu hơn”, các em sẽ đọc văn bản và trả lời câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận ngắn. Hoạt động này sẽ giúp chọn lọc học sinh có khả năng đọc hiểu văn bản.

Hoạt động 2 “Ai đọc sách nhanh hơn? Ai đọc sách nhiều hơn?", học sinh sẽ tham dự bữa tiệc sách tự chọn và hoàn thành một quyển nhật ký đọc sách để giới thiệu đến mọi người.

Hoạt động 3 “Chụp ảnh với sách”, các em sẽ tham gia phần thi chụp ảnh với sách theo các lựa chọn: Trò chuyện cùng sách, làm dáng cùng sách hoặc hóa trang thành nhân vật trong sách.

Hoạt động cuối cùng là tham quan đường sách và thực hiện túi quà Sách hay tặng bạn”. Ban tổ chức sẽ cung cấp cho mỗi đội thi 1 túi đựng qùa, một số sách và 200.000 đồng dùng để mua thêm sách tặng học sinh huyện Cần Giờ.

Em Võ Trúc Vân Quỳnh (Trường THCS Lê Qúy Đôn, quận 3), chia sẻ đây là lần thứ 3 em tham dự hội thi. Mỗi năm hội thi đều có cách tổ chức rất mới, lạ. Năm nay hội thi hay và đa dạng hơn. Năm trước hội thi hoạt động đơn lẻ, chưa phát huy được khả năng đọc sách của học sinh.

“Em thích hoạt động đọc sách và làm một cuốn nhật ký giới thiệu về sách. Hơn nữa, hoạt động cuối của chương trình cũng khá thú vị và ý nghĩa. Trước đây em chủ yếu đọc sách một mình nhưng khi dự thi em sẽ trở thành đại sứ nhí của văn hóa đọc để lan tỏa ra cộng đồng” - Vân Quỳnh chia sẻ.

Các thí sinh chọn lựa sách đọc tại hội thi

Đỗ Ngọc Thiên Vân (lớp 9A, Trường THCS Lương Định Của, quận 2) cho biết em đang hoàn thành những dòng cuối cuốn nhật ký sách.  “Đây giống như một cuốn sách mini, em đã giới thiệu 4 cuốn sách mà em cho là hay, có ý nghĩa với mọi người như Gương sáng người xưa, Hêlen - Danh nhân thế giới, Chinh phục các dạng toán thực tế với máy tính Cassio, Trà hoa.

Đây cũng là lần đầu tiên em tham dự hội thi, nó thực sự đem đến cho em những trải nghiệm thú vị” - Thiên Vân cho hay.

Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết đây là lần thứ 6 hội thi được tổ chức. Các em dự thi hôm nay chính là những đại sứ văn hóa đọc. Phong trào đọc sách ngày nào giờ đã trở thành một nét văn hóa trong trường học, đó là điều đáng quý.

“Nhiệm vụ sắp tới của các em sẽ rất lớn. Ngoài hoàn thành mục tiêu, hoạt động trong buổi thi hôm nay các em sẽ trở thành những đại sứ văn hóa đọc nhí thật dễ thương, thông minh và đặc biệt phải biết chia sẻ, giúp đỡ, cùng cộng đồng tạo ra văn hóa đọc nơi mình học, nơi mình sống, góp sức cho TP của chúng ta phát triển từng ngày” - ông Tân nhấn mạnh.

Dự kiến lễ trao giải hội thi sẽ diễn ra vào ngày 15-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.