TP.HCM: 11.000 HS dự thi, hơn 6.000 đạt giải HS giỏi

(PLO)- Hơn 11.000 học sinh lớp 9, lớp 12 tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp TP. kết quả, hơn 6.000 học sinh đoạt giải, tăng khoảng 2.000 em so với các năm trước.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 cấp TP. Theo đó, có 6.036 học sinh thuộc diện học sinh giỏi, trong đó 2.406 học sinh lớp 9 và 3.629 học sinh lớp 12. Hơn 1.000 em ở cả hai khối giành giải Nhất, còn lại đạt giải Nhì và Ba. Đây là số học sinh giỏi cấp TP cao nhất trong vòng mấy năm trở lại đây.

Cụ thể, năm 2015-2016 có 3.782 học sinh giỏi, năm học 2016-2017 là 4.002 học sinh giỏi, năm học 2017-2018 với 4.416 học sinh giỏi, năm 2018-2019 đạt 3.601 học sinh giỏi, năm học  2019-2020 với 3.978 học sinh.

Về vấn đề này, thông tin từ Sở GD&ĐT TP, năm nay số lượng các trường và học sinh đăng ký tham gia nhiều hơn.

Trước đây, Sở quy định mỗi trường THPT chỉ được cử dự thi tối đa 5 học sinh/môn thi. Tuy nhiên, năm nay mỗi trường được cử tối đa 10 học sinh/môn thi. Đối với các trường chuyên, trường có lớp chuyên, tất cả học sinh ở mỗi môn chuyên đều có quyền đăng ký dự thi và những em này sẽ thi theo chương trình chuyên (theo đề thường nhưng có bổ sung một số câu chuyên sâu).

Điều kiện dự thi, học sinh đang học lớp 12, có xếp loại học lực và hạnh kiểm học kỳ 1 từ khá trở lên.

Còn ở lớp 9, số lượng thí sinh tối đa của mỗi đội tuyển quận, huyện là 20 học sinh/môn thi. Riêng môn Công nghệ, số lượng tối đa của mỗi đội tuyển quận, huyện là 10 học sinh. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, trường Trung học Thực Hành Sài Gòn, THPT Nam Sai Gòn, THPT Lương Thế Vinh có thể cử riêng đội tuyển dự thi tối đa 15 học sinh/môn thi khác, môn Công nghệ không quá 10 học sinh.

Học sinh muốn dự thi phải có kết quả học kỳ 1 đạt yêu cầu học lực và hạnh kiểm khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi các quận, huyện.

Theo quy định, đối với mỗi môn thi, điểm bài thi được xếp từ cao xuống thấp theo thang điểm 20 và không quá 60% tổng số thí sinh dự thi được công nhận đạt giải học sinh giỏi TP.

Học sinh đạt giải nhất cấp TP là nhóm có điểm cao nhất và chiếm không quá 20% tổng số thí sinh đạt giải môn đó. Học sinh đạt giải nhì cấp TP là nhóm đạt giải có điểm cao tiếp theo và chiếm không quá 30% tổng số thí sinh đạt giải môn đó. Học sinh đạt giải ba cấp TP thuộc nhóm đạt giải còn lại và chiếm không quá 50% tổng số thí sinh đạt giải môn đó.

Đề thi học sinh giỏi không những khó mà còn yêu cầu thí sinh phải biết vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề từ thực tiễn. Đó là vận dụng cao chứ không thể là vận dụng thấp.

Theo Hiệu trưởng một trường THPT, hiện nay ngoài việc tăng số lượng học sinh dự thi, kỳ thi học sinh giỏi cấp TP ngày càng được nhiều học sinh quan tâm. Bởi theo phương án tuyển sinh của nhiều trường đại học, hiện đã có quy định ưu tiên tuyển thẳng học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, TP. Do đó, cánh cửa vào đại học của các em rộng mở hơn.

Kỳ thi học sinh giỏi TP được tổ chức vào ngày 17-3.

Khối 12 có 7 hội đồng thi với 5.317 thí sinh dự thi, ngoài ra hội đồng thi chuyên có 1.398 thí sinh dự thi. Khối 12 có 12 môn thi gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng anh, tiếng pháp, tiếng trung, tiếng nhật.

Khối 9 có 7 hội đồng thi với 4.356 thí sinh, gồm 14 môn thi: toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng anh, tiếng pháp, tiếng trung, tiếng nhật, công nghệ và khoa học tự nhiên.

HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp TP, quốc gia, khu vực, quốc tế.

Theo đó, mức thưởng cho cá nhân học sinh giỏi tăng 10-20 lần so với trước. Học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp TP được thưởng với các mức: tiểu học 5 triệu đồng, THCS 10 triệu đồng, THPT 12 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.