TP HCM yêu cầu làm rõ nghi án mua bán huy chương môn taekwondo

Sau khi dư luận lên tiếng về việc TP HCM cho đơn vị khác mượn VĐV dẫn đến nghi án mua bán huy chương ở môn taekwondo Đại hội TDTT toàn quốc 2014, ngành thể thao thành phố đã họp để yêu cầu làm rõ vụ việc.

Chiều qua 29/1, Ban giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đã nhóm họp với trưởng bộ môn taekwondo, lãnh đạo phòng thể thao thành tích cao và các VĐV có liên quan. Tại cuộc họp này, Giám đốc Sở Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị các bên liên quan phải làm báo cáo giải trình trước nghi vấn môn taekwondo TP HCM mua bán huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết: "Sau cuộc họp này, dự kiến ngày 31/1, lãnh đạo bộ môn taekwondo và phòng thể thao thành tích cao TP HCM phải có văn bản cụ thể giải trình về việc cho mượn VĐV tham dự Đại hội TDTT Toàn quốc 2014, dẫn đến việc môn taekwondo TP HCM bị mất nhiều HCV về tay chính các VĐV cho mượn. Đầu tháng hai tới, Ban giám đốc Sở sẽ xem xét cụ thể về trách nhiệm từng cá nhân liên quan để đưa ra quyết định xử lý vụ việc".

IMG-2957-1688-1422553547.jpg

Đội tuyển taekwondo Việt Nam tại giải taewondo thế giới. Trong số này, có nhiều VĐV của đơn vị TP HCM. Ảnh:Đông Huyền.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc, taekwondo TP HCM chỉ đoạt một HC vàng, ba HC bạc và bốn HC đồng, xếp thứ năm toàn đoàn. Không những thế, các VĐV tập luyện và hưởng mọi chế độ ở TP HCM lại được cho các địa phương khác mượn thi đấu và chính họ đoạt HC vàng cho địa phương đi “đánh thuê”. 

Cụ thể, VĐV Nguyễn Quốc Minh mang HC vàng quyền cá nhân nam về cho tỉnh Bình Phước.

Bộ ba VĐV Phước Đại - Nguyên Bảo - Chí Khanh giành HC vàng quyền đồng đội nam cho Cà Mau. Không những vậy, những nghi ngờ về việc "mua bán huy chương" xảy ra khi bộ ba VĐV Thanh Trung - Thiên Phụng - Hiếu Nghĩa (của TP HCM) đã bỏ cuộc trong trận chung kết đồng đội nam để giúp Cà Mau đoạt HC vàng. Cả VĐV nam này của TP HCM đều là những nhà vô địch thế giới.

Cũng trong hôm qua, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục Thể dục Thể thao gửi công văn yêu cầu Sở Văn hóa -Thể thao TP HCM nhanh chóng báo cáo vụ việc để đưa ra kết luận cuối cùng, rộng đường dư luận.

Theo Đức Đồng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.