TP Đà Nẵng muốn hướng đến lĩnh vực thương mại, logistic, công nghệ cao

(PLO)- Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh sự kiện Routes Asia 2022 lần này là cơ hội để TP Đà Nẵng thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4. UBND TP Đà Nẵng tiếp đoàn khảo sát Informa Routes và tổ chức họp báo chính thức công bố sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay Châu Á 2022 (Routes Asia 2022) với nhiều chương trình, hoạt động kết nối ngành vận tải hàng không và mạng lưới bay tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trao đổi và làm việc với đoàn khảo sát, ông Trần Phước Sơn (Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) nhấn mạnh Routes Asia 2022 lần đầu tiên được tổ chức tại TP Đà Nẵng (Việt Nam) là cơ hội để khôi phục và phát triển đường bay quốc tế. Ngoài ra, TP Đà Nẵng không chỉ thu hút đầu tư hàng không, du lịch mà còn hướng đến lĩnh vực thương mại, logistic, công nghệ cao... .

"Sự kiện lần này cũng là dịp để TP Đà Nẵng giới thiệu thêm các tiềm năng của dự án kinh tế, danh lam thắng cảnh du lịch, giá trị văn hóa và con người Đà Nẵng đến với các đoàn đại biểu là lãnh đạo cấp cao của các hãng hàng không quốc tế", ông Sơn cho biết.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh sự kiện Routes Asia 2022 là cơ hội để TP Đà Nẵng thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực. 

Được biết, sự kiện Routes Asia 2022 được tổ chức với sự tham gia của hơn 500 đại biểu từ các hãng hàng không khu vực Châu Á, Châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ; các sân bay và đơn vị khai thác sân bay; các đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không cùng lữ hành quốc tế đến từ khu vực Châu Á và các nước trên thế giới. Sự kiện sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9-6.

TP Đà Nẵng kỳ vọng Routes Asia 2022 sẽ thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng hàng không - du lịch, đồng thời tăng tần suất trao đổi hàng hóa dịch vụ giữa Đà Nẵng và các TP đối tác thuộc khu vực Châu Á. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.