Tốt nghiệp THCS được miễn 100% học phí học nghề

(PL)- Nhiều học sinh (HS), phụ huynh băn khoăn về cách thức xét tuyển, học phí học các trường nghề đối với các HS THCS vừa hoàn thành việc thi xét tuyển vào lớp 10 nhưng không trúng tuyển.

TS Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề - Bộ LĐ-TB&XH, cho biết HS tốt nghiệp THCS muốn rẽ ngang đi học nghề thì được hỗ trợ 100% học phí theo khung quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, các trường tư có mức học phí cao hơn do thực hành trên các thiết bị, máy móc hiện đại nên học viên phải đóng thêm phần chênh lệch so với quy định. Theo đó, khi nhập học học viên phải đóng học phí bình thường, sau đó trường cấp giấy xác nhận học viên học tại trường và đóng học phí, thí sinh dùng giấy xác nhận này đưa về địa phương (UBND xã, phường) để làm thủ tục nhận lại học phí đã đóng trước đó.

ThS Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bách Khoa TP.HCM, thông tin các trường nghề dạy song song chương trình văn hóa và giáo dục nghề nghiệp đối với HS tốt nghiệp THCS, theo đó học viên có thể đăng ký để học tiếp văn hóa hoặc không học. Đối với học viên đăng ký học văn hóa, thời gian học kéo dài ba năm. Với những học viên không học văn hóa ra trường sớm hơn, tuy nhiên tuổi chưa đủ (16 tuổi rưỡi) nên nhiều nơi thường từ chối nhận vào làm.

Ông Sáng hướng dẫn học viên sau khi kết thúc chương trình học văn hóa sẽ được trường cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình THPT, giấy chứng nhận này tương đương bằng tốt nghiệp THPT. Đồng thời giấy chứng nhận này là điều kiện cần thiết để học liên thông lên ĐH.

Số liệu từ Tổng cục Dạy nghề - Bộ LĐ-TB&XH tại TP.HCM có hơn 50 trường CĐ, trung cấp nghề (chưa tính các trung tâm, cơ sở đào tạo nghề ngắn hạn) thuộc hệ công lập và ngoài công lập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.