Tổng tư lệnh quân đội Đức lệnh mở rộng khẩn cấp năng lực tác chiến trước năm 2029

(PLO)- Tổng tư lệnh quân đội Đức - ông Carsten Breuer nêu rõ các ưu tiên đối với những loại vũ khí cần được mua sắm hoặc phát triển khẩn cấp nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng tư lệnh quân đội Đức - ông Carsten Breuer yêu cầu quân đội Đức phải được trang bị đầy đủ vũ khí và vật tư trước năm 2029, hãng Reuters ngày 25-5 dẫn một tài liệu do ông Breuer ký tên.

Tài liệu mới nhất mang tên “Chỉ thị về các ưu tiên nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu”, do ông Breuer ký ngày 19-5, cho biết Đức sẽ đạt được mục tiêu trên với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách được phân bổ sau khi nước này nới lỏng quy định về phanh nợ vào tháng 3.

Trong chỉ thị, ông Breuer nêu rõ các ưu tiên đối với những loại vũ khí cần được mua sắm hoặc phát triển khẩn cấp nhất, phản ánh một phần các ưu tiên mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từng đề ra trước đó.

Tổng tư lệnh quân đội Đức ra lệnh mở rộng nhanh chóng khả năng tác chiến
Tổng tư lệnh quân đội Đức Carsten Breuer. Ảnh: SPIEGEL

Trong số này, ông Breuer liệt kê việc tăng cường hệ thống phòng không đang bị suy giảm của Đức, đặc biệt là nhằm mục tiêu đánh chặn máy bay không người lái (UAV).

Năm ngoái, các nguồn tin từng nói với Reuters rằng NATO sẽ đề nghị Đức tăng ít nhất 4 lần năng lực phòng không, bao gồm các hệ thống tầm xa như Patriot cho đến các hệ thống tầm ngắn.

Một ưu tiên khác là năng lực thực hiện các đòn tấn công chính xác tầm xa, với khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km và sâu trong hậu phương đối phương, theo tài liệu.

Ngoài việc yêu cầu bổ sung dự trữ đạn dược cho Đức, ông Breuer còn ra lệnh nâng chỉ tiêu tích trữ cho tất cả các loại đạn.

Các ưu tiên khác được nêu trong tài liệu gồm: nhanh chóng mở rộng năng lực tác chiến điện tử và xây dựng một hệ thống có khả năng tấn công – phòng thủ bền vững trong không gian.

Theo ước tính của ông Breuer và các sĩ quan cấp cao khác trong NATO, đến năm 2029, Nga có thể đã tái cấu trúc lực lượng đủ mạnh để tấn công lãnh thổ NATO.

Trong một bài phát biểu vào giữa tháng 5, Tư lệnh Lục quân Đức Alfons Mais cho biết quá trình huy động xã hội và công nghiệp quy mô lớn đang giúp lực lượng Nga nhanh chóng gia tăng hỏa lực.

“Từ năm 2029 trở đi, lực lượng Nga sẽ có đủ khả năng tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí quy ước vào lãnh thổ NATO” - theo ông Mais.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.