Thủ tướng Đức loại trừ khả năng châu Âu gửi quân tới Ukraine

(PLO)- Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng châu Âu còn rất xa khả năng bàn đến việc triển khai quân tại Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng châu Âu còn rất xa khả năng bàn đến việc triển khai quân tại Ukraine, nhấn mạnh rằng tất cả nỗ lực hiện nay đang tập trung vào việc buộc Nga chấp nhận một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, theo hãng tin Reuters.

“Bước tiếp theo cần làm là xác định rõ khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hòa bình, cũng như xem Ukraine có thể cần những đảm bảo an ninh nào trong tương lai” - ông Merz nói, thừa nhận rằng những vấn đề này hiện vẫn rất khó đoán định.

“Hiện tại, không có lý do gì để bàn đến việc đưa quân đội đến Ukraine. Chúng ta còn rất xa khả năng đó. Điều quan trọng bây giờ là vũ khí phải ngừng nổ, và việc giết chóc phải chấm dứt... Đó mới là những vấn đề chúng tôi đang tập trung giải quyết, chứ không phải chuyện khác” - thủ tướng Đức nói thêm.

Thủ tướng Đức loại trừ khả năng châu Âu gửi quân tới Ukraine
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: DW

Ông Merz nhận định rằng cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16-5 đã không đáp ứng được kỳ vọng, dù phía Ukraine có thái độ rất thiện chí. Theo nhà lãnh đạo này, kết quả tích cực duy nhất của cuộc đàm phán là thỏa thuận về việc trao đổi tù binh.

“Một lệnh ngừng bắn nhanh chóng và toàn diện vẫn là thông điệp rõ ràng của chúng tôi gửi tới Moscow. Nhưng Nga tiếp tục từ chối một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện. Tổng thống [Nga Vladimir] Putin đã từ chối đích thân đến Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công với cường độ không giảm” - ông Merz nói, cho biết thêm rằng sức ép lên Nga sẽ được gia tăng.

Ông Merz nói thêm rằng trong tuần tới, Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ công bố gói trừng phạt thứ 17, nhắm đến “đội tàu bóng tối” của Nga đang hoạt động tại biển Baltic và các mục tiêu khác.

Ông Merz ủng hộ đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc bắt đầu xem xét các biện pháp trừng phạt liên quan hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Cũng theo thủ tướng Đức, Berlin đang phối hợp chặt chẽ với cả các đối tác châu Âu và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu không thể thay thế vai trò của Mỹ.

Ông Merz cũng cho biết sẽ có các cuộc thảo luận trong nội bộ EU trong những ngày tới để củng cố các nỗ lực giải quyết xung đột và có thể mở rộng “Liên minh tự nguyện” ủng hộ Ukraine.

Nga, Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của thủ tướng Đức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.