Tổng Thư ký NATO kéo dài nhiệm kỳ thêm một năm vì 'khủng hoảng an ninh lớn'

(PLO)- Ông Stoltenberg cho biết ông rất vinh dự trước quyết định của lãnh đạo và chính quyền các nước NATO khi gia hạn nhiệm kỳ làm Tổng thư ký của ông cho đến ngày 30-9-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thư ký NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) Jens Stoltenberg hôm 24-3 cho biết ông sẽ kéo dài nhiệm kỳ là người đứng đầu khối này thêm một năm nữa vì NATO đang phải đối mặt với "cuộc khủng hoảng an ninh lớn" do cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, nhiệm kỳ của ông Stoltenberg được ấn định sẽ kết thúc vào ngày 1-10 và ông sẽ chuyển sang đảm nhận vị trí thống đốc ngân hàng trung ương Na Uy vào cuối năm 2022.

"Tôi cảm thấy rất vinh dự trước quyết định của lãnh đạo và chính quyền các nước NATO khi gia hạn nhiệm kỳ làm Tổng thư ký của tôi cho đến ngày 30-9-2023" - ông Stoltenberg chia sẻ trên trang Twitter của mình.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ, vào ngày 23-3. Ảnh: REUTERS

"Chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong thế hệ này, chúng ta cần đoàn kết để giữ cho liên minh luôn vững mạnh và người dân của chúng ta được an toàn” - Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.

Việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraine cách đây một tháng đã gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ 2, khiến các quốc gia phương Tây phải suy nghĩ lại chính sách quốc phòng của họ.

Ông Stoltenberg, một chuyên gia kinh tế từng là lãnh đạo đảng Lao động Na Uy, đã giữ chức Thủ tướng của nước này từ năm 2000-2001 và 2005-2013, trước khi trở thành Tổng thư ký NATO vào năm 2014. Ông cũng từng giữ vị trí bộ trưởng tài chính và bộ trưởng năng lượng của Na Uy, theo Reuters.

Vào tháng trước, chính phủ Na Uy cho biết Phó giám đốc ngân hàng trung ương Ida Wolden Bache sẽ làm thống đốc cho đến khi ông Stoltenberg tiếp quản vị trí này vào cuối năm 2022.

Tuy nhiên, trước việc nhiệm kỳ của ông Stoltenberg ở NATO được gia hạn thêm 1 năm, Bộ Tài chính Na Uy cho biết họ sẽ đề xuất bà Wolden Bache làm người đứng đầu ngân hàng trung ương cho nhiệm kỳ 6 năm. 

Bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên điều hành ngân hàng trung ương nước này kể từ khi được thành lập 206 năm trước. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.