Tổng thống Zelensky nói về bi kịch lớn nhất của Ukraine trong xung đột với Nga

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trang thiết bị phương Tây mất quá nhiều thời gian để tới được tiền tuyến và đây là bi kịch lớn nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các chuyên gia quân sự cho hay Ukraine đang thành lập một số lữ đoàn mới nhưng không thể trang bị vũ khí cho tất cả lữ đoàn này.

Trả lời phỏng vấn tờ The Economist hồi tháng 5, Trung tướng Oleksandr Pavliuk – chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine tiết lộ Ukraine đã lên kế hoạch thành lập ít nhất 10 lữ đoàn mới để chuẩn bị ứng phó một cuộc tấn công của Nga.

“Ukraine đang giải quyết những thách thức về nhân lực và đang thành lập một số lữ đoàn mới. Tuy nhiên, việc chuyển giao vũ khí phương Tây bị chậm trễ và không đủ số lượng có khả năng sẽ khiến Ukraine không thể trang bị vũ khí cho tất cả những lữ đoàn mới này” – Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW- trụ sở tại Mỹ) nhận định.

Tổng thống Zelensky nói về bi kịch lớn nhất của Ukraine trong xung đột với Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mặc áo chống đạn quan sát các tòa nhà bị phá hủy ở tỉnh Kharkiv và khu vực lân cận. Ảnh: Ukrainian Presidential Press Service

ISW lưu ý thêm sự hỗ trợ an ninh kịp thời và phù hợp tiếp tục là yếu tố quyết định quan trọng về thời điểm và quy mô mà lực lượng Ukraine có thể giành thế chủ động trên chiến trường và tiến hành các chiến dịch phản công quan trọng trong tương lai.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg hôm 3-7, Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelenskyy cũng đưa ra đánh giá tương tự.

Tổng thống Zelensky cho hay lực lượng Ukraine đang có nhân lực tốt hơn so với vài tháng trước, nhưng họ vẫn thiếu trang thiết bị cần thiết.

“Một vấn đề có thể được giải quyết nếu người ta có ý chí và công cụ. Chúng tôi có ý chí và công cụ nhưng chúng lại chưa đến” – Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Mỹ đã cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỉ USD cho Ukraine hồi tháng 4, sau nhiều tháng trì hoãn do sự phản đối của đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, trang thiết bị này mất quá nhiều thời gian để tới được tiền tuyến, ông Zelensky nói với Bloomberg.

“Đây là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này, giữa quyết định và thực tế, chúng tôi đã chờ đợi rất, rất lâu” – nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với Tổng thống Zelensky, Chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 24 của Ukraine hoạt động gần TP Chasiv Yar nói rằng các đơn vị của Ukraine cần thêm vũ khí để bảo vệ TP.

Đây không phải lần đầu tiên Ukraine đối mặt sự chậm trễ trong việc có được vũ khí cần thiết để chiến đấu.

Năm ngoái, báo cáo do Viện Kinh tế thế giới Kiel (Đức) soạn thảo chỉ ra rằng chỉ một nửa số vũ khí hạng nặng mà các đối tác của Ukraine cam kết đã thực sự được chuyển tới.

Năm ngoái, ông Mykhailo Podolyak - cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky – nói rằng những nỗ lực quân sự của Ukraine đối phó Nga đã chậm tiến độ 6-9 tháng, do phương Tây chậm chuyển giao vũ khí vào mùa thu năm 2022.

Hồi tháng 5, Tổng thống Zelensky nói với hãng tin Reuters rằng phương Tây luôn cung cấp vũ khí trễ 1 năm so với thời điểm Kiev cần.

Thậm chí, một sĩ quan Ukraine giấu tên nói với tờ Politico hồi tháng 4 rằng sự chậm trễ liên tục khiến vũ khí phương Tây không còn phù hợp khi chúng được đưa tới chiến trường.

Theo ISW, Ukraine không có thời gian và sự linh hoạt để chờ đợi nguồn cung vũ khí từ phương Tây mà trang bị cho các đơn vị mới.

“Ukraine phải chờ đợi càng lâu để trang bị và triển khai các đơn vị mới thì lực lượng Nga càng có cơ hội làm gián đoạn các nỗ lực của Kiev để tập trung sức mạnh chiến đấu cho các hoạt động phản công trong tương lai” – ISW lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.