Nga: Ông Zelensky nên cân nhắc đề xuất ngừng bắn của ông Putin

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xem xét đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Nga Vladimir Putin và không nên cho đó là "tối hậu thư".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov kêu gọi Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky "nghiêm túc xem xét" đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Nga Vladimir Putin vì tình hình chiến trường sẽ ngày càng xấu đi đối với Kiev, theo đài RT.

Trước đó, vào hôm 14-6 ông Putin nói rằng điều kiện cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Nga và Ukraine là Kiev phải rút quân khỏi các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập, đồng thời cam kết không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Zelensky đã bác bỏ và cho rằng đề xuất của ông Putin không khác gì “tối hậu thư” đối với Ukraine.

Điện Kremlin kêu gọi ông Zelensky cân nhắc lại đề xuất ngừng bắn của ông Putin
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov/ Ảnh: TASS

Đáp lại, ông Peskov nhắc lại rằng khi ông Zelensky ra tranh cử tổng thống Ukraine hồi năm 2019, ông ấy luôn nói rằng "bản thân không muốn giữ ghế tổng thống mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì hòa bình, vì tổ quốc".

"Hãy xem liệu ông ấy có sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tình hình không trở nên tồi tệ hơn hay không” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo rằng “những động lực hiện tại của tình hình tiền tuyến chứng tỏ rõ ràng rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn đối với Ukraine”.

“Có lẽ, một chính trị gia đặt lợi ích của tổ quốc lên trên lợi ích của mình sẽ nghĩ về một đề xuất ngừng bắn như vậy” - theo ông Peskov.

Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng đề xuất ngừng bắn của ông Putin không nên được hiểu là một “tối hậu thư” mà là “một sáng kiến ​​hòa bình có tính đến tình hình thực tế”.

Cũng theo ông Peskov, ông Zelensky “không phải là người có thể ký kết các thỏa thuận vì về mặt pháp lý, điều này sẽ không hợp pháp”, đề cập việc ông Zelensky đã kết thúc nhiệm kỳ tổng thống Ukraine hồi tháng 5.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng ông Putin không loại trừ bất kỳ lựa chọn đàm phán nào vì Ukraine còn có các cơ quan hợp pháp khác để tham gia đàm phán.

“Các cuộc đàm phán do những người có chuyên môn thực hiện nhưng kết quả phải được các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận” - ông Peskov nói thêm.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.