Tổng thống Ukraine vẫn sợ Nga tấn công quân sự

(PLO) - Vào hôm 8-9, mặc dù vừa trải qua vài ngày yên tĩnh tại mặt trận phía đông, Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko nhận định Ukraine vẫn phải đối mặt với các mối đe dọa từ một cuộc tấn công quân sự từ Nga.
Nhận định của ông Poroshenko được đưa ra trong lúc có dấu hiệu bất hòa trong liên minh cầm quyền về những nổ lực hòa bình của ông và thực trạng mức sống và kinh tế ngày càng khó khăn ở Ukraine.

Theo ông Poroshenko, mục đích của Nga là “bóp chết chính phủ về kinh tế và gây mất ổn định.” Nhận xét của ông Poroshenko đưa ra sau khi Nga cấm nhập khẩu thực phẩm từ Ukraine và thất bại trong thỏa thuận giá cả mới cho khí đốt nhập khẩu từ Nga, khiến cho mức dự trữ khí đốt của Ukraine rơi xuống mức thấp nguy hiểm trong khi mùa đông đang đến gần.

 Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko phát biểu trong cuộc diễu hành quân sự trong Ngày Độc Lập ở trung tâm thủ đô Kiev vào ngày 24-8-2015 (Ảnh: Reuters)

Chuyển sang lệnh ngừng bắn mong manh ở miền đông kể từ tháng 2 và tạm ngưng pháo kích trong vài ngày qua, ông Poroshenko cho biết: “Mối đe dọa lớn nhất là một sự thay đổi toàn diện trong các hoạt động quân sự từ phía Nga trong tương lai.”

Những nhận định mới của ông Poroshenko cho thấy học thuyết quân sự mới ở Ukraine xác định rõ Nga là kẻ thù chính của Ukraine và kêu gọi đưa Ukraine gia nhập vào NATO.
Trước đó, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết ước tính đã có 7.962 người thiệt mạng và 17.811 người bị thương kể từ tháng 4-2014 khi quân ly khai phía đông chống lại chính phủ thân phương Tây ở Kiev.
Trong khi đó, phía Kiev và phương Tây cáo buộc Nga đã gửi vũ khí và binh sĩ chiến đấu cho lực lượng ly khai. Tuy nhiên, Moscow luôn phủ nhận điều này, và khẳng định các cáo buộc của Kiev và phương Tây thiếu bằng chứng xác thực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.