Tổng thống tự xưng Venezuela về nước, đối mặt nguy cơ bị bắt

(PLO)-Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido ngày 4-3 đã từ Panama trở về nước, đối mặt nguy cơ bị bắt giữ do vi phạm lệnh cấm xuất cảnh.

Hãng tin CNN đưa tin, Tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido ngày 4-3 đã đáp xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thủ đô Caracas của Venezuela trên chuyến bay thương mại Copa Airlines từ TP Panama của Panama.

Khi vừa đáp xuống sân bay, ông đã được chào đón bởi đông đảo người ủng hộ và các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU). Tại đây, ông Guaido tuyên bố: “Chúng ta đang ở đây ở Venezuela. Chúng ta mạnh hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ sớm chấm dứt sự tiếm quyền ở Venezuela”.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido tại một cuộc biểu tình ở Caracas hôm 4-3. Ảnh: REUTERS

Ông lên một chiếc xe, vẫy cờ Venezuela và hô to: “Vâng, chúng ta có thể!” trước khi đi tới một quảng trường ở thủ đô Caracas để dẫn dắt một cuộc biểu tình chống chính phủ.

Hàng ngàn người ủng hộ đã tụ tập ở quảng trường Plaza Alfredo Sadel ngày 4-3 để nghe ông Guaido phát biểu.

Sau khi nói với đám đông người ủng hộ rằng ông đã bị dọa “bỏ tù, giết hại” nếu trở về Venezuela, ông Guaido cho hay ông đã được đối xử tốt khi xuống sân bay. Ông nói các nhân viên di trú thậm chí còn chào mừng ông tại sân bay.

Gọi những người tham gia biểu tình là “những người anh em” của mình, tổng thống tự xưng Guaido ngày 2-3 đã kêu gọi người dân xuống đường nhằm phản đối chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro.

Dù bị chính phủ cấm xuất cảnh nhưng hôm 23-2 ông Guaido đã vượt biên giới sang Colombia để tìm cách đưa hàng viện trợ vào nước. Tổng thống lâm thời tự phong 35 tuổi này tiếp tục qua các nước Mỹ Latinh như Brazil, Argentina và Paraguay, Ecuador kêu gọi sự ủng hộ.

Tòa án tối cao Venezuela cho biết, cho biết ông Guaido có thể đối mặt với 30 năm tù giam vì vi phạm lệnh cấm này.

Sau khi tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela hôm 23-1, ông Guaido đã nhận được sự ủng hộ của hơn 50 quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.