Tổng thống tự xưng Bolivia đạt thỏa thuận với người biểu tình

(PLO)- Tổng thống lâm thời tự xưng Bolivia Jeanine Anez đã đồng ý rút quân đội khỏi các khu vực biểu tình như là một phần thỏa thuận hòa bình ban đầu được thực hiện với các lãnh đạo phe đối lập.

Đài PressTV cho hay trong một thỏa thuận gồm 12 điểm được ký vào đầu hôm 24-11, bà Anez đã đồng ý bãi bỏ một đạo luật cho phép các lực lượng vũ trang toàn quyền quyết định trong việc sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình.

"Nếu không cần phải có quân đội trên đường phố thì sẽ không như vậy" - bà Anez nói trong các bình luận phát trên truyền hình nhà nước khi kết thúc cuộc hội đàm với các lãnh đạo biểu tình tại dinh tổng thống.

"Chỉ trong trường hợp rất cần thiết thì quân đội mới được triển khai. Việc này không thể bị lạm dụng hoặc để thể hiện quyền lực" - bà nói thêm.

Tổng thống lâm thời tự xưng của Bolivia Jeanine Añez phát biểu sau khi ban hành luật về tổng tuyển cử tại đại hội toàn quốc ở La Paz, Bolivia vào ngày 24-11-2019. Ảnh: REUTERS

Theo thỏa thuận, các sĩ quan quân đội sẽ vẫn canh gác tại các công ty nhà nước chiến lược để ngăn chặn sự phá hoại. Thỏa thuận cũng cam kết chính quyền sẽ chăm sóc, bảo vệ các nhà lập pháp khỏi sự khủng bố và bồi thường cho các thành viên gia đình của những người bị giết trong các cuộc đụng độ, đồng thời giải thoát cho những người bị bắt trong các cuộc biểu tình.

Để đổi lấy sự nhượng bộ, hơn một chục lãnh đạo phe đối lập đã đồng ý ra lệnh kết thúc cuộc biểu tình chống chính phủ, đồng thời dỡ bỏ phong tỏa đường phố trước cuộc hội đàm cuối tuần.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục sau đó vào hôm 24-11 để hoàn tất một dự luật mà bà Añez nói rằng sẽ gửi đến Quốc hội để thông qua trong ngày.

Các cuộc đàm phán vào hôm 24-11 sẽ lần đầu tiên bao gồm ông Andronico Rodriguez - một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng đối với những người trồng coca đã kêu gọi biểu tình sau khi bà Añez lên nắm quyền tổng thống.

Ông Juan Carlos Huarachi, người đứng đầu liên đoàn lao động lớn nhất của Bolivia, người đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán, cho biết hòa bình sẽ sớm thắng thế ở Bolivia.

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh kể từ cuộc bầu cử ngày 20-10 mà ông Morales đã thắng cử. Ngày 10-11, khi ông Morales cuối cùng đã từ chức dưới áp lực của quân đội Bolivia và các đối thủ chính trị của ông, người tuyên bố đã có sự gian lận trong quá trình bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.