Tổng thống Trump và Thống đốc California đấu khẩu về biểu tình ở Los Angeles

(PLO)- Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thống đốc bang California Gavin Newsom đang cực kỳ căng thẳng liên quan các cuộc biểu tình ở Los Angeles, đặc biệt sau khi ông Trump kêu gọi bắt ông Newsom.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom đang cực kỳ căng thẳng liên quan cách xử lý làn sóng biểu tình ở Los Angeles, theo đài ABC News.

Trở lại Nhà Trắng sau kỳ nghỉ cuối tuần tại Trại David hôm 9-6, ông Trump nói với báo giới rằng ông sẽ bắt ông Newsom nếu ông là "ông trùm biên giới" Tom Homan.

"Tôi sẽ làm điều đó nếu tôi là ông Tom. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt" - ông Trump nói.

Ông Trump đã chọn ông Tom Homan - người từng là quyền Giám đốc Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan (ICE) - phụ trách các khu vực biên giới của nước này và việc trục xuất tất cả người nhập cư trái phép.

Khi được phóng viên đài ABC News hỏi rằng ông Newsom phạm tội gì mà bị bắt, ông Trump nói rằng ông nghĩ tội lớn nhất của ông Newsom là “tranh cử thống đốc vì ông ấy đã làm quá tệ".

Trước đó, cũng trong ngày 9-6, ông Homan đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng ông sẽ bắt ông Newsom và Thị trưởng Los Angeles - bà Karen Bass (cả hai đều là đảng viên Dân chủ).

cuộc biểu tình ở Los Angeles
Người biểu tình sơn phá một chiếc xe tại Los Angeles. Ảnh: CNN

Sau bình luận của ông Trump, ông Newsom đã đăng đàn đáp trả.

“Tổng thống Mỹ vừa kêu gọi bắt giữ một thống đốc đương nhiệm. Đây là ngày mà tôi hy vọng sẽ không bao giờ thấy ở Mỹ. Tôi không quan tâm bạn là đảng viên Dân chủ hay Cộng hòa, đây là ranh giới mà chúng ta không thể vượt qua với tư cách là một quốc gia..." - ông Newsom đăng trên Instagram kèm với video ông Trump phát biểu.

Theo ông Newsom, đây là hành động độc đoán chứ không phải là hành động của một tổng thống.

Trước đó, hôm 8-6, ông Trump đã ra lệnh triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia tới California để trấn áp làn sóng biểu tình ở Los Angeles, bất chấp sự phản đối của ông Newsom. Sang ngày 9-6, ông Trump ký lệnh điều động thêm 2.000 lính Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng: "Theo lệnh của tổng thống, Bộ Quốc phòng đang huy động thêm 2.000 lính Vệ binh Quốc gia California nhằm hỗ trợ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ và cho phép các sĩ quan thực thi pháp luật liên bang thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn".

Ông Newsom đã gửi thư kêu gọi ông Trump hủy bỏ việc triển khai quân này, gọi đây là hành vi "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của tiểu bang" và kích động thêm bạo lực.

“Ông Trump đang cố gắng gây hỗn loạn bằng cách triển khai 4.000 lính ngay trên đất Mỹ. Những kẻ kích động lợi dụng sự hỗn loạn này sẽ phải chịu trách nhiệm. Hãy giữ an toàn. Hãy bình tĩnh" - ông Newsom nói hôm 9-6.

Bên cạnh đó, cũng trong ngày 9-6, bang California đã đệ đơn kiện chính quyền ông Trump lên tòa án liên bang ở San Francisco. Đơn kiện yêu cầu thẩm phán đưa ra phán quyết rằng việc chính quyền ông Trump triệu tập Vệ binh Quốc gia để ứng phó với các cuộc biểu tình ở Los Angeles là vi hiến và yêu cầu tòa dừng mọi hoạt động triển khai quân trong tương lai.

Vụ kiện này đề tên bị đơn là Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ Quốc phòng Mỹ. Đơn kiện cho rằng ông Trump không có thẩm quyền triển khai Vệ binh Quốc gia tới California.

Sau động thái này, người phát ngôn của Nhà Trắng nói rằng Thống đốc Newsom nên ưu tiên truy tố những kẻ bạo loạn chống Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ thay vì kiện chính quyền ông Trump.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.