Tổng thống Putin lệnh tiêu diệt mọi mối đe dọa cho Nga

(PLO)- Hôm 11-12, tại một hội nghị quốc phòng ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố những kẻ thánh chiến ở Syria là mối đe dọa trực tiếp cho Nga, đồng thời ra lệnh tiêu diệt mọi mối đe dọa tới quân đội Nga tại đó.

RT dẫn lời Tổng thống Putin cho biết quân đội Nga ở Syria đang phối hợp mọi hành động với lực lượng đặc nhiệm Nga.

Tổng thống Nga trong cuộc họp với các quan chức quốc phòng hôm 11-12.  (Ảnh: Sputnik) 

“Bất cứ mục tiêu nào đe dọa một nhóm người Nga hay cơ sở trên mặt đất của chúng ta cần phải bị tiêu diệt ngay lập tức” - RT dẫn lời ông Putin nói. “Nói chung mọi hành động của quân đội Nga ở Syria đều xứng đáng được tán dương. Đây là thành quả hoạt động của Bộ Quốc phòng, các quan chức Bộ Tổng tham mưu, các phi công của lực lượng không quân cũng như hải quân Nga” - ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng hiện có hơn 5.000 thành viên của quân đội tự do Syria đang chiến đấu chống IS cùng với các binh sĩ của chính quyền Syria.

Ngoài ra trong cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang mở rộng khu vực ảnh hưởng và số tên khủng bố của tổ chức này vào khoảng 60.000. Phiến quân cũng đã chiếm được 70% lãnh thổ Syria.

Theo ông Shoigu, máy bay không người lái đã chứng tỏ được sự cần thiết của nó trong hoạt động chống khủng bố. Hiện Moscow có khoảng 1.720 máy bay không người lái được đưa vào sử dụng.

“Điều đặc biệt chú ý là tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng hạt nhân chiến lược và tiến hành các chương trình không gian quốc phòng” - ông Putin nói.

Nga cần “trang bị tất cả thiết bị mới của kho vũ khí hạt nhân, nâng cao hiệu quả của hệ thống cảnh báo tên lửa tấn công cũng như hệ thống phòng không” - tổng thống Nga nói.

Moscow bắt đầu không kích Syria từ ngày 30-9 sau lời đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad. Cho đến nay, Nga đã tiến hành 4.000 phi vụ, không kích 8.000 mục tiêu của IS, theo bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.