Nga bị tố sử dụng bom hóa học chết người tại Syria

(PLO)- Theo Daily Mail (Anh), Nga đã thả nhiều hóa chất gây cháy mạnh “phốt pho trắng” tại miền tây bắc Syria trong đợt càn quét tiêu diệt tổ chức cực đoan IS tại miền đất này. 

Nếu đoạn phim mới được lan truyền đây là chính xác, điện Kremlin đã vi phạm Hiệp định Geneva. Đoạn phim này cho thấy Nga đã sử dụng vũ khí hóa học rải khắp vùng có người dân vô tội tại Syria.

Khí phốt pho bốc cháy trên bầu trời. (Nguồn: Daily Mail) 

"Phốt pho trắng" là loại chất gây cháy chỉ sử dụng trong quân đội nhằm tìm ra mục tiêu trong đêm hoặc ban ngày. Đây là chất rất dễ gây cháy. Cả khi trong không khí nhiệt độ bình thường, phốt pho trắng cũng tự động phát hỏa và tăng cao tính sát thương. Khi “phốt pho trắng” phát tán trong không khí, nó không những gây thương tích ngoài da mà còn khiến toàn bộ cơ quan nội tạng bị hủy hoại nhanh chóng. 

Một đoạn phim đăng tải trên Twitter cho thấy Nga đã sử dụng loại vũ khí chết người này tại thành phố Raqqa nhằm triệt tiêu IS. Tuy nhiên, dù Raqqa thuộc địa phận IS cai quản, nơi đây vẫn là nơi sinh sống của nhiều người dân vô tội. Nếu những thước phim này là chính xác, Nga có nguy cơ đã vi phạm tội ác chiến tranh. 

Vụ cháy lớn do bom phốt pho trắng. (Nguồn: World Conflict Films)

Nhiều tổ chức hoạt động xã hội công kích chính quyền Moscow khi những vụ tấn công của Nga khiến rất nhiều dân thường thiệt mạng. Cũng trong ngày 13-11, nhiều dân thường bị thương nặng trong hai vụ ném bom có kèm chất hóa học “phốt pho trắng”. Daily Mail dẫn lời dân thường tại khu vực cho hay hai ngôi làng cách các căn cứ quân sự 64 km đều bị hủy hoại dù họ không liên can đến khủng bố.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho hay ước tính 1.502 người đã thiệt mạng trong vụ không kích của Nga ở Syria. Những vụ ném bom gần đây dẫn đầu bởi Moscow ngày càng ác liệt hơn so với hai tháng trước đây. Và trong số 1.502 người chết ấy, chỉ 28% số người thiệt mạng là phiến quân IS. 
Trong diễn biến khác, các quan chức phương Tây và nhóm nổi dậy chống nhà nước Syria cho biết Nga không hướng trọng tâm tiêu diệt IS ở miền trung và bắc Syria mà hướng mục tiêu tới những đối tượng mà Moscow xếp vào diện “khủng bố”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.