Tổng thống Philippines cảnh cáo đóng cửa Quốc hội

(PLO)- "Đừng lừa gạt nhân dân. Nếu các ông cố đưa lợi ích cá nhân vào hiến pháp, tôi sẽ đóng cửa Quốc hội".

Điều chỉnh Hiến pháp cho đúng đắn, hoặc tôi sẽ đóng cửa Quốc hội - đây là thông điệp đầy cứng rắn mà tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gửi đến các nhà lập pháp nước này trước thềm cải cách hiến pháp.

Ông cảnh cáo rằng các nhà lập pháp nào tìm cách đưa các "lợi ích cá nhân" vào hiến pháp sửa đổi sẽ phải trả giá đắt, theo The Inquirer.

"Các ông hãy lựa chọn. Hãy làm công việc của mình cho đúng đắn. Đừng lừa gạt nhân dân. Nếu các ông cố đưa lợi ích cá nhân vào hiến pháp, tôi sẽ đóng cửa Quốc hội" - ông Duterte phát biểu tại tỉnh Malacanang vào tối 3-8 vừa qua.

Vị tân tổng thống ý nhắc đến cuộc họp sắp đến của hội đồng điều chỉnh hiến pháp quốc gia, được thành lập với sự tham gia cả nghị sĩ lưỡng viện nhằm cải cách hiến pháp Philippines năm 1987. 

Tổng thống Philippines cảnh cáo sẵn sàng đóng cửa Quốc hội nếu các nghị sĩ thay đổi hiến pháp vì lợi ích cá nhân. Ảnh: INQUIRER

Ông Duterte đang muốn thúc đẩy cải cách hiến pháp Philippines để mở đường cho kế hoạch chuyển đổi bộ máy đất nước sang hệ thống liên bang, tờ The Inquirer cho biết.

Ban đầu, ông muốn xúc tiến tổ chức một đại hội điều chỉnh hiến pháp. Tuy nhiên, sau khi biết quy mô sự kiện sẽ khiến chính phủ tiêu tốn từ 10 tỉ peso (hơn 212,4 triệu USD) đến 50 tỉ peso (hơn 1 tỉ USD), ông đã quyết định chuyển đổi hình thức đỡ tốn kém hơn.

Vị tổng thống 71 tuổi cảnh cáo các nhà lập pháp không được lợi dụng quyền lực mà điều chỉnh hiến pháp phục vụ lợi ích cá nhân. "Tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Tôi sẽ bỏ tù các ông. Đây không phải chuyện đùa" - ông Duterte cho biết. Ông cũng cho biết bất cứ vấn đề gì về hiến pháp được các nghị sĩ thống nhất đều sẽ được tiến hành bỏ phiếu trưng cầu ý dân. 

Trong thông điệp toàn quốc ngày 25-6 vừa qua, ông Duterte đã cho biết ông muốn xây dựng một mô hình chính phủ liên bang tương tự như Pháp. Ông muốn Philippines vừa có tổng thống vừa có cả thủ tướng.

Vị tân tổng thống cũng khẳng định nếu như dự định chuyển đổi sang chính phủ liên bang được hiện thực hóa 4-5 năm nữa, ông sẵn sàng từ chức tổng thống Philippines.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.