Tổng thống Obama: Mỹ sẽ đáp trả Nga vì can thiệp bầu cử

(PLO)- Tổng thống Mỹ Barack Obama thề sẽ có hành động đáp trả Nga vì vụ tấn công mạng, can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trả lời đài NPR ngày 15-12, Tổng thống Obama nói: “Theo tôi, khi chính phủ bất cứ nước nào tìm cách tác động tới tính khách quan trong cuộc bầu cử của chúng ta, thì đương nhiên chúng ta cần phải hành động, vào thời gian và địa điểm ta thấy là thích hợp”.

Theo lời Tổng thống Obama, ông đã trực tiếp nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin về vụ tấn công mạng. Ông cho rằng nhà lãnh đạo Nga biết rõ Mỹ sẽ sớm “đáp trả”, có thể bằng hành động “cụ thể và công khai".

Tuy không khẳng định mục đích vụ tấn công mạng của Nga là nhằm mang lại chiến thắng cho Donald Trump như tố cáo của CIA nhưng tổng thống Mỹ đương nhiệm đã ra lệnh cho cơ quan tình báo điều tra cặn kẽ vụ việc trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1-2017.

Nhà Trắng thông báo sẽ đáp trả điện Kremlin.

Nhà Trắng thông báo sẽ đáp trả điện Kremlin. Ảnh: AFP

Trước đó, các quan chức tình báo Mỹ có kết luận Nga đã cho tin tặc đột nhập vào mạng máy tính của Ủy ban đảng Dân chủ (DNC) và truy cập tài khoản email riêng của John Podesta, cố vấn hàng đầu của ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Theo hãng tin AFP, cũng trong ngày 15-12, Nhà Trắng đã chỉ đích danh Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng ông này có dính líu trực tiếp tới vụ tấn công mạng khiến tình hình Nga-Mỹ trở nên căng thẳng.

Đáp lại, điện Kremlin thẳng thừng phủ nhận tố cáo can thiệp vào cuộc bầu cử và không có cơ quan nào của Mỹ hay Nhà Trắng công khai bằng chứng vụ tấn công có bàn tay của Nga.

Khi trả lời báo chí, tổng thống đắc cử Donald Trump cho rằng lời tố cáo này thật “vớ vẩn” và hỏi ngược lại vì sao Nhà Trắng đợi ông thắng rồi mới hành động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.