Tổng thống Nam Phi chia sẻ về ông Tập về kế hoạch hòa bình của châu Phi cho Ukraine

(PLO)- Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trình bày tóm tắt kế hoạch hòa bình của 6 nước châu Phi về xung đột Nga-Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, Văn phòng Tổng thống Nam Phi cho biết Tổng thống Cyril Ramaphosa đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình, trình bày tóm tắt kế hoạch hòa bình của các nước châu Phi liên quan xung đột Nga-Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Truyền thông TQ đưa tin 2 nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm vào ngày 9-6.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Nam Phi, ông Ramaphosa đã nói với ông Tập rằng các nhà lãnh đạo châu Phi ghi nhận kế hoạch hòa bình do TQ đề xuất và khẳng định sự ủng đối với các sáng kiến giải quyết xung đột một cách hòa bình.

“Chủ tịch Tập Cận Bình khen ngợi sáng kiến của lục địa châu Phi và thừa nhận tác động của xung đột tại Ukraine đối với cuộc sống con người và an ninh lương thực ở châu Phi” - tuyên bố cho biết.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (trái) và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi ở thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 3-9-2018. Ảnh: AFP

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (trái) và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi ở thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 3-9-2018. Ảnh: AFP

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, TQ và Nam Phi dự kiến tổ chức ở Nam Phi vào tháng 8.

Trước đó, ngày 16-5, ông Ramaphosa cho biết các nhà lãnh đạo từ 6 nước châu Phi (gồm Nam Phi, Zambia, Senegal, Cộng hòa Congo, Uganda và Ai Cập) sẽ tới Nga và Ukraine để hỗ trợ 2 nước tìm ra giải pháp hòa bình.

Ông đề cập kế hoạch hòa bình châu Phi nhưng không nêu nội dung chi tiết của kế hoạch.

Kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine bùng nổ, có nhiều sáng kiến hòa bình được đề xuất nhằm chấm dứt xung đột.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.