Lệnh bắt giữ ông Putin của ICC làm lu mờ Hội nghị ngoại trưởng BRICS ở Nam Phi

(PLO)- Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) họp ở Nam Phi, thảo luận về nhiều vấn đề, song những câu hỏi về lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin của Tòa an Hinh sự Quốc tế (ICC) đã làm lu mờ các cuộc đàm phán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-6, ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã khẳng định tham vọng cạnh tranh với các cường quốc phương Tây tại hội nghị ở Nam Phi nhưng những câu hỏi về lệnh bắt giữ Tổng thống Nga - Vladimir Putin đã làm lu mờ các cuộc đàm phán, theo hãng tin Reuters.

Vào tháng 3, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban bố lệnh bắt ông Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Với tư cách thành viên của ICC, về mặt lý thuyết, Nam Phi sẽ được yêu cầu bắt giữ ông Putin khi ông đến nước này dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8.

Khi tham dự vòng đàm phán đầu tiên với các đại diện từ Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor đã bị dồn dập với hàng loạt câu hỏi về ông Putin.

Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tham dự cuộc họp tại Nam Phi ngày 1-6. Ảnh: REUTERS
Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tham dự cuộc họp tại Nam Phi ngày 1-6. Ảnh: REUTERS

Bà Pandor cho biết Nam Phi đang cân nhắc “các lựa chọn hợp lý” nếu Tổng thống Putin đến.

“Tổng thống của chúng tôi sẽ chỉ ra lập trường cuối cùng của Nam Phi là gì” - bà nói.

Tại một cuộc họp báo sau đó, các bộ trưởng đã bỏ qua một loạt câu hỏi về vấn đề trên, tập trung vào nỗ lực xây dựng ảnh hưởng của nhóm BRICS trong một thế giới đa cực.

Bà Pandor cho biết các bộ trưởng đã thảo luận về “tiềm năng sử dụng các loại tiền tệ thay thế cho các loại tiền đang sử dụng trong giao dịch quốc tế”.

Theo bà, mục đích là “để đảm bảo rằng chúng ta không trở thành nạn nhân của các lệnh trừng phạt” tác động lên các nước không trực tiếp liên quan đến lệnh trừng phạt đó.

Các bộ trưởng cũng thảo luận về các kế hoạch kết nạp thành viên mới vào nhóm. Bà Pandor kêu gọi làm nhiều hơn nữa để biến điều đó thành hiện thực và hy vọng một báo cáo về vấn đề này sẽ sẵn sàng trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 8.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc nói rằng Bắc Kinh rất vui về triển vọng có thêm nhiều quốc gia tham gia BRICS vì điều đó sẽ làm tăng ảnh hưởng của khối và giúp khối có nhiều quyền lực hơn để phục vụ lợi ích của các nước đang phát triển.

“Khối BRICS có tính bao trùm, hoàn toàn trái ngược với các mối quan hệ ít ỏi của một số quốc gia. Vì vậy tôi tin rằng việc mở rộng BRICS sẽ có lợi cho các nước trong khối”.

Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amir-Abdollahian và người đồng cấp Saudi Arabia - Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud đều tham gia hội nghị. Hội nghị sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán trong ngày 2-6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.