Tổng thống Mỹ đề cử một loạt đại sứ ở NATO và các nước

(PLO)- Ông Biden công bố danh sách ứng cử viên cho vị trí đại sứ Mỹ tại Israel, Mexico, NATO và các nước khác trước thềm hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại Geneva.

Hôm 15-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố danh sách ứng cử viên cho vị trí đại sứ Mỹ tại Israel, Mexico và NATO trong bước đi nhằm củng cố quan hệ liên minh của Washington tại những khu vực khó khăn, hãng Reuters đưa tin.

Đáng chú ý, ông Thomas Nides - từng là Thứ trưởng ngoại giao kỳ cựu dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama - đã được đề cử vị trí đại sứ Mỹ tại Israel, hai ngày sau khi quốc gia Trung Đông này thành lập chính phủ mới. 

Ông Nides cũng là giám đốc điều hành và phó chủ tịch của Morgan Stanley - một ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán nổi tiếng của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ cũng đề cử cựu Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ken Salazar làm đại sứ Mỹ tại Mexico. Ông cũng từng giữ chức vụ Tổng chưởng lý ở bang Colorado và là người Mỹ gốc Latin đầu tiên được bầu vào văn phòng trên toàn tiểu bang này.

Mexico hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ và chính quyền ông Biden cũng đang nỗ lực kiểm soát tình trạng nhập cư qua biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Chuyên gia an ninh Julianne Smith cũng được Tổng thống Biden chọn để đại diện cho Washington trong Hội đồng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bà từng là phó cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden khi ông giữ chức phó tổng thống Mỹ dưới thời chính quyền ông Obama. 

Theo Reuters, bà Smith là một trong những nhân vật tên tuổi của phương Tây có quan điểm cứng rắn với Nga.

Nhà Trắng cũng cho biết ông Biden đã chọn ông C.B. "Sully" Sullenberger làm đại sứ Mỹ tại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế

Ông Sullenberger trở nên nổi tiếng vào năm 2009 sau khi cho hạ cánh an toàn máy bay Airbus A320 gặp trục trặc xuống sông Hudson, bang New York mà không có bất kỳ hành khách nào bị thương. Ông cũng từng tham gia chiến dịch tranh cử của ông Biden.

Tổng thống Mỹ cũng đã công bố tên các ứng viên đại sứ Mỹ tại các nước Sri Lanka, Gambia, Guinea, Paraguay và Costa Rica.

Ông Biden công bố danh sách ứng cử đại sứ này sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 14-6 vừa qua. Các đề cử trên của chủ nhân Nhà Trắng cần được Thượng viện Mỹ thông qua.

Ngày 16-6, Tổng thống Biden sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.