Tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Trung Quốc tham gia tập trận trên Biển Đông

(PLO)- Trung Quốc đã đưa nhiều tàu chiến, trong đó có một tàu khu trục mới, có trang bị tên lửa dẫn đường ra tập trận trên Biển Đông.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hải quân nước này đã điều nhiều tàu chiến diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông, trong đó có một tàu khu trục mới có trang bị tên lửa dẫn đường, theo tờ South China Morning Post hôm 15-6.

Trang web chính thức của quân đội Trung Quốc cho biết lần đầu tiên tàu Nam Ninh - tàu khu trục có trang bị tên lửa dẫn đường thuộc lớp Type 052D, ra mắt trong cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài bốn ngày ở Biển Đông gần đây.  

Con tàu này được đưa vào biên chế hồi tháng 4 tại quân cảng Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, nâng tổng số tàu lớp Type 052D của Trung Quốc lên 18.

Theo South China Morning Post, tàu Nam Ninh mang số hiệu 162, tàu tiếp tế Type 901 Chaganhu và tàu đổ bộ Type 071 Qilianshan đã được chụp lại khi đang tham gia diễn tập trên Biển Đông.

Ảnh chụp tàu Nam Ninh mang số hiệu 162 và tàu tiếp tế Type 901 Chaganhu cùng tập trận trên Biển Đông. Ảnh: WEIBO

Tàu Nam Ninh là phiên bản nâng cấp của tàu khu trục tên lửa dẫn đường 7.500 tấn. Đây tàu khu trục lớn thứ hai của hải quân Trung Quốc sau tàu lớp Type 055. Nó còn là tàu lớp Type 052DL.

Con tàu tối tân này có sàn đáp máy bay trực thăng mở rộng phía sau và một radar để cải thiện khả năng chống tàu ngầm và chống máy bay tàng hình.

Tàu khu trục lớp Type 052D của Trung Quốc được thiết kế để cạnh tranh với tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke của Hải quân Mỹ. Chúng được trang bị các hệ thống radar và điện tử tối tân có thể so sánh với hệ thống chiến đấu Aegis của Mỹ cũng như hệ thống phóng 64 tên lửa thẳng đứng.

Theo South China Morning Post, số tàu hải quân Trung Quốc tăng nhanh khiến nước này gặp khó trong việc đặt tên của tàu. Lý do là theo quy tắc đặt tên của hải quân Trung Quốc, các tàu lớp Type 052D và Type 055 phải được đặt theo tên của các thành phố lớn.

Tuy nhiên, Nam Ninh - thủ phủ của tỉnh Quảng Tây - là cái tên thành phố lớn cuối cùng Trung Quốc dùng đặt cho tàu chiến nói trên. Do đó, những tàu chiến tương lai sẽ phải mang tên các thành phố nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.