Tổng thống Mexico nói về cuộc gọi ‘tốt đẹp’ giữa bà và ông Trump

(PLO)- Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum bác khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Mexico để chống các băng đảng ma túy, sau cuộc điện đàm giữa bà với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum nói rằng bà loại trừ khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Mexico để chống các băng đảng ma túy, sau một “cuộc trao đổi tốt đẹp” giữa bà với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-1, theo hãng tin Reuters.

Ngay sau khi lực lượng tinh nhuệ của Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolás - ông Maduro Maduro, Tổng thống Trump đã ám chỉ khả năng Mỹ đơn phương hành động nhằm vào các băng đảng ma túy Mexico.

Trong cuộc họp báo sau cuộc gọi, bà Sheinbaum nói rằng bà đã từ chối các đề xuất hành động quân sự từ ông Trump và “loại trừ” khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Mexico.

Nhà lãnh đạo Mexico nói thêm rằng sẽ yêu cầu một cuộc điện đàm khác nếu phía Mỹ đưa ra những tuyên bố trái ngược.

Tổng thống Mexico nói về cuộc gọi ‘tốt đẹp’ giữa bà và ông Trump
Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

“Chúng tôi tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ chủ quyền của mình. Chúng tôi tìm kiếm sự phối hợp, nhưng không chấp nhận lệ thuộc” - bà Sheinbaum nói.

Bà Sheinbaum cho biết cuộc điện đàm với Trump chủ yếu tập trung vào vấn đề an ninh. Bà nói mình đã nêu bật những tiến triển của phía Mexico, trong đó có việc lượng fentanyl tuồn vào Mỹ giảm 50% trong vòng một năm.

Nữ tổng thống cũng cho biết các quan chức cấp cao của Mỹ và Mexico sẽ tiếp tục gặp nhau vào các ngày 22 và 23-1 để thảo luận về an ninh song phương.

Bà Sheinbaum nhấn mạnh rằng bất chấp những khác biệt chính sách với ông Trump, bà vẫn sẽ theo đuổi đối thoại với ông.

“Cách làm đó cho đến nay đã phát huy tác dụng. Chúng ta cần tiếp tục theo hướng này, tìm kiếm đối thoại và sự thấu hiểu; và ở những điểm bất đồng, chúng ta cũng phải trao đổi thẳng thắn để tránh hiểu lầm và tìm ra giải pháp” - nhà lãnh đạo Mexico nói thêm.

Cũng theo bà Sheinbaum, cuộc điện đàm ngày 12-1 có đề cập hành động của Mỹ ở Venezuela.

“Ông ấy [Trump] hỏi ý kiến tôi về việc Mỹ đã làm ở Venezuela, và tôi nói rõ rằng Hiến pháp của chúng tôi rất minh bạch, rằng chúng tôi không đồng tình với các hành động can thiệp” - bà Sheinbaum cho biết.

Bà cũng nói rằng mình không thảo luận về Cuba với ông Trump, sau những phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi Havana “đạt được một thỏa thuận” với Washington nếu không sẽ phải trả giá.

Tổng thống Sheinbaum lưu ý rằng Mexico sẵn sàng hỗ trợ việc liên lạc giữa Cuba và Mỹ nếu được yêu cầu.

Bà Sheinbaum cũng nói rằng ông Trump đã hỏi quan điểm của Mexico về Venezuela, và bà đáp lại rằng theo hiến pháp, Mexico phản đối mọi hình thức can thiệp quân sự.

Mỹ chưa bình luận về các phát ngôn của bà Sheinbaum.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.